Khánh thành Cung Hữu nghị Việt - Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cung Hữu nghị Việt - Trung sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật và hội nghị, hội thảo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, chiều 12-11, tại Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã tham dự lễ khánh thành Cung Hữu nghị Việt - Trung. Công trình được thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam. Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, địa phương.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tham dự buổi lễ còn có các nhân sĩ, trí thức, đông đảo quần chúng nhân dân hai nước.

Cung Hữu nghị Việt - Trung nằm tại số 188 Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có khuôn viên rộng 3,3 ha, diện tích xây dựng gần 14.000 m2. Công trình này được thiết kế với kiến trúc bên trong và bên ngoài lấy cảm hứng từ hoa sen. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, Cung Hữu nghị Việt - Trung sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật và hội nghị, hội thảo.

Tại buổi lễ, ông Tập Cận Bình và bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng thực hiện nghi thức trao tượng trưng chìa khóa Cung Hữu nghị Việt - Trung. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã tiến hành khai trương Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.

Sau buổi lễ, ông Tập Cận Bình và bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ, giao lưu với các đại biểu tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung và một số nhân sĩ, trí thức có đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Cũng vào chiều 12-11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch Quốc hội khẳng định trên cơ sở coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định, bền vững với Trung Quốc, Việt Nam chân thành mong muốn và ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò tích cực và đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp hiện nay, hai nước đều có nhu cầu duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tiến hành công cuộc đổi mới và cải cách mở cửa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân và vì dân; hai bên cần triển khai thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thúc đẩy mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, xây dựng nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ hai nước.

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội hai nước, nhất là về công tác lập pháp, giám sát, đôn đốc và thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai các thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các Ủy ban Quốc hội, ủng hộ các đại biểu Quốc hội của hai nước tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng thăm lại Quốc hội Việt Nam, chia sẻ về những ấn tượng tốt đẹp khi thăm và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam năm 2015. Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt.

Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, nhấn mạnh đây là thành tố quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt; hoan nghênh Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam tiếp tục mở rộng trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của mỗi nước; tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sớm sang thăm chính thức Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Ngọc An/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.