Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-11, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai do ông Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Trốk, huyện Ia Pa.

 Đại biểu HĐND tỉnh trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại huyện Ia Pa. Ảnh: Mai Linh
Đại biểu HĐND tỉnh trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại huyện Ia Pa. Ảnh: Mai Linh

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh và huyện thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XI và kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Ia Pa khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021, cũng tại buổi tiếp xúc các cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến kiến nghị lên chính quyền các cấp tập trung vào một số vấn đề nổi cộm trên địa bàn như: việc rà soát thực hiện các chế độ chính sách có lúc còn chưa kịp thời; một số tuyến đường nội đồng, hệ thống kênh mương xuống cấp lâu nay nhưng chưa được tu bổ nên ảnh hưởng đến sản xuất; tuyến tỉnh lộ 662, tuyến đường liên xã phía Đông sông Ba xuống cấp thường xuyên gây tai nạn, ảnh hưởng lớn đời sống của người dân… Nhiều cử tri cũng đã kiến nghị về tính minh bạch trong cấp phát tiền điện, tiền trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi, công tác điều tra rà soát hộ nghèo đã thật sự đúng đối tượng…

Đại diện chính quyền các cấp đã trả lời trước cử tri những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của mình. Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Ia Pa, ông Kpă Thuyên đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời các đại biểu sẽ đưa các ý kiến của cử tri kiến nghị các cấp, các ngành liên quan xem xét giải quyết.

Mai Linh

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.