Gia Lai:Triệt phá 2 nhóm trộm cắp xe mô tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an huyện Ia Grai vừa bắt giữ 2 nhóm đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2017 đến nay chúng đã thực hiện 23 vụ trộm cắp xe mô tô, bán lấy số tiền hơn 50 triệu đồng.

Ngày 9-8-2017, Công an huyện nhận tin báo của ông Rơ Lan Chun, trú cùng huyện, về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 xe mô tô Sirius trị giá hơn 10 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Điều tra Công an huyện phát hiện Nguyễn Văn Long (trú tại làng Nú 2, xã Ia Chía) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành gọi hỏi, đấu tranh, vận động. Ngay hôm sau, Long đến Công an huyện đầu thú, giao nộp chiếc xe đã lấy cắp. Long khai nhận, tham gia thực hiện vụ trộm trên còn có Bùi Văn Dũng (trú tại làng Dọch Quế, xã Ia Krai). Trước đó, vào ngày 2-6-2017, Long cùng với Dũng và Bùi Duy Tới (trú tại làng Jrang Blo, xã Ia Khai) đột nhập vào nhà anh Siu Djot (trú xã Ia Khai) trộm 1 xe mô tô, sau đó đưa cho Lương Văn Nghĩa mang đi (trú tại làng Dăng, xã Ia O) tiêu thụ. Được sự vận động của Cơ quan Điều tra, ngày 11-8-2017, Tới đã ra đầu thú. Hiện Công an huyện đang tạm giữ các đối tượng Long, Dũng, Nghĩa và Tới để điều tra, làm rõ.

 

Đối tượng Nguyễn Văn Long (người thứ 2, từ trái sang) cùng đồng bọn tại Cơ quan Điều tra Công an huyện Ia Grai.      Ảnh: L.A
Đối tượng Nguyễn Văn Long (người thứ 2, từ trái sang) cùng đồng bọn tại Cơ quan Điều tra Công an huyện Ia Grai. Ảnh: L.A

Được biết, cả 4 đối tượng trên đều nghiện ma túy; trong đó, Long được xác định là đối tượng cầm đầu, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn chuyên nghiệp, nhóm của Long thường thực hiện các vụ trộm cắp xe mô tô ở khu vực vắng người hoặc tại các tuyến đường trong làng, nhà đồng bào dân tộc thiểu số để ra tay thực hiện. Chỉ cần 3 đến 4 giây, các đối tượng có thể dùng công cụ tự chế như: búa nhỏ, tuýp lục giác chữ L, ống rút xăng... để phá khóa xe. Số xe trộm cắp được Long bán lại cho Nghĩa và một số người dân địa phương với giá khoảng 3-4 triệu đồng/chiếc.

Trước đó, Công an huyện nhận được tin báo của anh Trần Ngọc Linh (trú thôn 1, xã Ia Krai) về việc bị mất xe mô tô BKS 81V1- 025.06 tại sân nhà. Qua điều tra, xác minh, đến 17 giờ ngày 8-8-2017, lực lượng Công an phát hiện chiếc xe trên được 1 đối tượng điều khiển, lưu thông ở khu vực tổ dân phố 1, thị trấn Ia Kha nên tiến hành vây bắt. Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Trần Hữu Công Hoan (trú tại thôn 2, xã Ia Tô). Cùng thực hiện vụ trộm với Hoan còn có Nguyễn Hải Nhớ (trú cùng thôn); chỉ 2 ngày sau đối tượng này đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã bắt giữ. Hoan còn khai nhận thêm: Vào ngày 25-7-2017, y đột nhập vào nhà anh Nguyễn Minh Cường (trú cùng thôn) lấy trộm 1 xe mô tô và nhờ Phạm Ngọc Hoàng (trú thôn 2, xã Ia Krai) bán hộ. Mặc dù biết chiếc xe trên là tài sản bất minh  nhưng Hoàng vẫn đồng ý bán giùm Hoan với số tiền 2 triệu đồng. Cả 3 chia nhau số tiền trên để mua ma túy sử dụng. Ngày 10-8-2017, Hoàng đến Công an huyện đầu thú.

Thiếu tá Phạm Chính Nghĩa-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Ia Grai cho biết: “Công an huyện đang tạm giữ 12 xe mô tô và tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án. Qua đây, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình, đồng thời khi phát hiện tài sản trộm cắp nên báo ngay cho cơ quan Công an, tránh vô tình tiếp tay, tiêu thụ tài sản phi pháp. Hiện tại, nhiều người bị hại vẫn chưa trình báo, đây cũng là khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình điều tra, xử lý các đối tượng và trả lại tài sản cho nhân dân”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm