Kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại Gia Lai: Trên 12.400 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng nay (22-6), hơn 12.400 thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn, đây là môn thi bắt buộc đầu tiên trong tổng số 3 môn thi (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) trong kỳ thi năm nay.
    

Các bạn trong đội tiếp sức mùa thi hỗ trợ đảm bảo trật tự trước cổng điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu. Ảnh: Phương Vi
Các bạn trong đội tiếp sức mùa thi hỗ trợ đảm bảo trật tự trước cổng điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu. Ảnh: Phương Vi

Theo ghi nhận của nhóm P.V Báo Gia Lai Điện tử, ở 38 điểm thi tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố các thí sinh đến phòng thi đúng giờ. Bên ngoài các điểm thi tình hình an ninh trật tự ổn định, các bậc phụ huynh không tụ tập đông đúc trước cổng trường gây ồn ào. Đặc biệt ở hai điểm thi dành cho thí sinh tự do của toàn tỉnh tại Trường THCS Trưng Vương và Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku), các phụ huynh chờ con em rất trật tự.

Tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi Điểm thi số 08, huyện Chư Pah. Ảnh: Đinh Yến
Tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi Điểm thi số 08, huyện Chư Pah. Ảnh: Đinh Yến

Công tác tiếp sức mùa thi đang được các chiến sĩ, thanh niên tình nguyện tích cực thực hiện trong việc giữ xe miễn phí cho thí sinh, phụ huynh. Nhiều địa phương còn tổ chức nấu cơm để hỗ trợ bữa trưa cho thí sinh có nhu cầu. Năm nay, 38 điểm thi được phân bổ về các địa phương đã tạo rất nhiều thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh trong việc di chuyển.
 

Nhóm Phóng viên

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.