Họp bàn việc xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại khu vực biên giới Gia Lai và Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-6, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc liên quan đến chương trình xây dựng Quốc môn và một số hạng mục cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Oyadav.
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Tham dự buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Ratanakiri do ông Thang Sa Vun-Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn. Về phía tỉnh Gia Lai do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở ngành của tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND huyện Đức Cơ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã tiếp tục thảo luận về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới của 2 tỉnh.

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị chính quyền và nhân dân 2 tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị, tăng cường các hoạt động hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Đặc biệt, tăng cường hợp tác hữu nghị trong công tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ngày càng phát triển.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.