Vụ doanh nghiệp vỡ nợ 50 tỷ đồng ở Ia Glai: Chủ doanh nghiệp đã đến trình diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 1-5, ông Nguyễn Đức Phi-Chủ tịch UBND xã Ia Glai, huyện Chư Sê, cho biết, sau thời gian bỏ trốn, chủ Doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào (thôn Vườn Ươm, xã Ia Glai) đã quay về trình diện.
Theo đó, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương được 3 ngày thì chủ doanh nghiệp này là bà Ngô Thị Đào đã quay trở về trình diện tại Công an huyện Chư Sê. 
Chủ Doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào đã ra trình diện tại Công an huyện Chư Sê. Ảnh: Q.T
Chủ Doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào đã ra trình diện tại Công an huyện Chư Sê. Ảnh: Q.T
Theo ông Phi, Doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào hiện còn nợ cả cơ quan nhà nước lẫn người dân. Số tiền mà doanh nghiệp này nợ của người dân hiện vẫn chưa thống kê rõ, hiện đã có 120 hộ dân ra trình báo. 
Trước đó, như Báo Gia Lai đã đưa tin, Doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào vỡ nợ, chủ doanh nghiệp phải bỏ trốn, hàng chục người dân có ký gửi hoặc bán cà phê, tiêu cho doanh nghiệp này kéo đến đòi nợ. Số nợ doanh nghiệp này còn nợ của dân và cơ quan nhà nước  ước tính trên 50 tỷ đồng. 
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm