Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp để cứu khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hành khách bị nghẽn phổi mãn tính trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP. HCM đi Pháp đã được cấp cứu kịp thời tại Ấn Độ.

Cơ trưởng đã quyết định dừng khẩn cấp tại sân bay Kolkata, Ấn Độ để cứu tính mạng ông Jean Edouard Charles Lacroix.
Cơ trưởng đã quyết định dừng khẩn cấp tại sân bay Kolkata, Ấn Độ để cứu tính mạng ông Jean Edouard Charles Lacroix.



Một hành khách bị ngất trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP. HCM đi Pháp khiến cơ trưởng quyết định cho máy bay hạ cánh xuống sân bay Kolkata, Ấn Độ để cấp cứu.

Khoảng 2 tiếng sau khi cất cánh, tổ tiếp viên phát hiện thấy khách bị ngất trong nhà vệ sinh. Nam hành khách sau đó được xác định là Jean Edouard Charles Lacroix, sinh năm 1950, quốc tịch Pháp, ngồi ghế số 23E đi du lịch cùng vợ là Proust Lacroix Annette.

Tổ tiếp viên đã nhanh chóng phối hợp cùng một bác sĩ nha khoa đi trên chuyến bay cho khách thở oxy.

Bất chấp mọi nỗ lực, khách vẫn trong tình trạng bất tỉnh và mạch yếu, tổ bay nhanh chóng thảo luận và cơ trưởng đã quyết định cho máy bay hạ cánh xuống sân bay gần nhất là sân bay Kolkata, Ấn Độ (CCU) để cứu tính mạng cho khách.

Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, việc tổ bay quyết định hạ cánh khẩn cấp tại Kolkata, Ấn Độ để cứu khách là lý do nhân đạo và là quyết định đúng đắn, kịp thời.

Nam hành khách người Pháp sau đó được đưa vào bệnh viện ILS, Kolkata. Các các sĩ chẩn đoán khách bị nghẽn phổi mãn tính. Hành khách cũng cho biết đã có triệu chứng từ 2 tuần trước khi thực hiện chuyến bay. Vietnam Airlines đã cố gắng liên lạc và hỏi thăm tình hình sức khỏe của khách thông qua bác sĩ của bệnh viện.

Hiện, ông Jean Edouard Charles Lacroix đã hồi phục và đoàn tụ cùng gia đình tại sân bay Pháp.

Theo VTC News

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.