Gia Lai: Xử lý nhiều trường hợp xe khách vi phạm tốc độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (13 và 14-2), thực hiện giám sát tốc độ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện 28 trường hợp vi phạm, gồm 25 xe khách và 3 xe mô tô.

  Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải yêu cầu thành lập Tổ giám sát tốc độ các phương tiện lưu thông qua địa bàn huyện Chư Pưh.
Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải yêu cầu thành lập Tổ giám sát tốc độ các phương tiện lưu thông qua địa bàn huyện Chư Pưh.

Thượng tá Lê Phúc Điền-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết: Sau cuộc họp bàn giải pháp kéo giảm tình hình tai nạn giao thông vào tối 8-2, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành giám sát tốc độ các phương tiện lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Chư Pưh. Ngoài công tác xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe tuân thủ tốc độ trên toàn tuyến.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Pưh thực hiện việc giám sát tốc độ các phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến này, đặc biệt là đối với các xe khách”-Thượng tá Điền cho biết.

Trước đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với UBND huyện Chư Pưh tổ chức kiểm tra, giám sát suốt chiều dài đoạn tuyến qua địa bàn huyện nhằm đưa ra các giải pháp kéo giảm tình hình tai nạn giao thông đang tăng đột biến ở địa phương này. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đã yêu cầu thành lập ngay tổ bắn tốc độ để hạn chế tốc độ các phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến này.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.