Triển khai công tác kiểm sát năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
 

Ảnh: H.M
Ảnh: H.M

Năm 2016, Viện KSND 2 cấp trong tỉnh thụ lý 1.873 tin báo về tội phạm (tăng 72 tin báo so với năm 2015), đã giải quyết xong 1.715 tin báo (đạt gần 92%); khởi tố 424 vụ với 918 bị can tội phạm về trật tự, an toàn xã hội; khởi tố 620 vụ với 795 bị can tội phạm về kinh tế, môi trường và xâm phạm sở hữu; khởi tố 94 vụ với 143 bị can tội phạm về ma túy (tăng 22 vụ và 29 bị can so với năm 2015)... Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, Viện KSND 2 cấp đã thụ lý 935 vụ với 1.875 bị can, đã giải quyết xong 930 vụ với 1.866 bị can (đạt hơn 99%)...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh: Năm 2017, Viện KSND 2 cấp phải thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 01 ngày 25-12-2015 của Viện trưởng Viện KSND tối cao. Bên cạnh đó, ngành cần giải quyết tốt hơn nữa về tin báo tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; nâng cao chất lượng kháng nghị các bản án; phấn đấu không để án phúc thẩm bị cấp trên tuyên hủy, không để cán bộ, kiểm sát viên vi phạm quy định.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm