Năm 2016 Binh đoàn 15 nộp ngân sách hơn 268 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

* Năm 2017 phấn đấu thu nhập bình quân đạt gần 5 triệu đồng/người/tháng.

(GLO)- Ngày 7-1, tại Nhà Văn hóa Binh đoàn 15 đã diễn ra Hội nghị Quân chính Binh đoàn năm 2017. Hội nghị có 465 cán bộ, trợ lý chủ chốt, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên trong toàn Binh đoàn tham dự, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đặng Anh Dũng-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn. Đến dự Hội nghị còn có đại diện các Cục: Tổ chức, Tác chiến, Kế hoạch và Đầu tư của Bộ Quốc phòng.

 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.D.T
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.D.T


Hội nghị đã nghe Đại tá Nguyễn Đức Thành-Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Binh đoàn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2017; Đại tá Hoàng Sỹ Chung-Phó Tư lệnh Binh đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội-quốc phòng an ninh năm 2016 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Binh đoàn, nhất là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhưng Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành duy trì ổn định sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch (KH). Đồng thời, thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hạn hán, khám chữa bệnh... góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững chắc. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân. Đơn vị ổn định, an toàn; cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động đồng thuận, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy, tích cực thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Giá trị sản xuất đạt 1.770,32 tỷ đồng, vượt 10,86% KH, (đạt 126,07% so cùng kỳ năm 2015); doanh thu đạt 1.799,86 tỷ đồng, vượt 22,17% KH, (đạt 152,15% so với cùng kỳ); lợi nhuận đạt 30,41 tỷ đồng; nộp ngân sách 268,20 tỷ đồng, vượt 14,91% KH (đạt 121,46% so với cùng kỳ); thu nhập bình quân đầu người đạt gần 4,6 triệu đồng/người/tháng; sản lượng cao su quy khô đạt 35.930 tấn; sản lượng cà phê quả tươi đạt 2.358 tấn; sản lượng lúa đạt 118 tấn; phân vi sinh đạt 7.591 tấn; trồng mới 423,81 ha cao su.

 

Đại tá Nguyễn Đức Thành- Bí thư Đảng ủy Binh đoàn trao danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến năm 2016 cho các cá nhân.
Đại tá Nguyễn Đức Thành- Bí thư Đảng ủy Binh đoàn trao danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến năm 2016 cho các cá nhân. Ảnh: N.T.D

Tại hội nghị đã có 12 ý kiến tham gia thảo luận đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, tồn tại; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn để Binh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, Binh đoàn phấn đấu đạt giá trị sản xuất 2.008 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.523 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 76 tỷ đồng, nộp ngân sách 253 tỷ đồng, thu nhập bình quân 4.849.000 đồng/người/tháng...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đặng Anh Dũng biểu dương những kết quả các đơn vị đã đạt được trong năm 2016; đồng thời ghi nhận những ý kiến đề xuất, giải đáp những kiến nghị của các đại biểu và chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán, các đơn vị cần tập trung tổ chức tốt việc phòng chống cháy nổ (kho tàng, nhà cửa, vườn cây), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đơn vị và khu dân cư. Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông; chống cướp giật, lừa đảo, cờ bạc. Thanh toán kịp thời tiền lương, tiền vượt khoán, tiền thưởng và các chính sách cho người lao động. Tổ chức ăn Tết đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. Trong khả năng của mình, các đơn vị chăm lo cho cán bộ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, có con tật nguyền; tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, các cán bộ hưu trí, già làng, trưởng thôn... Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời Công điện số 922 của Tư lệnh Binh đoàn.

 

Thiếu tướng Đặng Anh Dũng-Tư lệnh Binh đoàn trao cờ của Bộ Tư lệnh Binh đoàn cho 8 tập thể  là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016. Ảnh: N.T.D
Thiếu tướng Đặng Anh Dũng-Tư lệnh Binh đoàn trao cờ của Bộ Tư lệnh Binh đoàn cho 8 tập thể là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016. Ảnh: N.T.D

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã trao cờ của Bộ Quốc phòng cho 2 Công ty: 715 và 74; trao cờ của Bộ Tư lệnh Binh đoàn cho 8 tập thể; trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 54 tập thể, danh hiệu Đơn vị Tiên tiến cho 4 tập thể; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 30 cá nhân, Chiến sĩ tiên tiến cho 16 cá nhân; công nhận danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh cho 6 tổ chức Đảng. Đặc biệt, Công ty 78 được Chính phủ tặng cờ.

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm