Công an huyện Chư Sê liên tiếp bắt 2 vụ mua bán trái phép pháo nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-1, Công an huyện Chư Sê liên tiếp bắt giữ 2 vụ mua bán trái phép pháo nổ trên địa bàn, thu giữ hơn 11 kg pháo các loại.  

    
Đối tượng Trần Văn Hiển và số pháo bị thu giữ  (ảnh do cơ quan Công an cung cấp)
Đối tượng Trần Văn Hiển và số pháo bị thu giữ (ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Cụ thể, vào lúc 18 giờ ngày 12-1, tại thôn Tân Lập, thị trấn Chư Sê, lực lượng Công an huyện đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Văn Hiển (SN 1992, trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê) đang điều khiển mô tô BKS 81P1-100.48 vận chuyển 5,6 kg pháo (gồm 1.000 viên pháo bi loại tròn và 5 hộp pháo hoa) đi bán tại thôn Tân Lập, thị trấn Chư Sê. Qua đấu tranh, Hiển khai nhận đã mua số pháo trên của một người qua mạng xã hội Facebook vào trưa cùng ngày để bán lại kiếm lời.

Khoảng 30 phút sau đó, lực lượng Công an huyện Chư Sê tiếp tục phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Thành Đạt (SN 1995, trú tại thôn 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) đang vận chuyển 5,6 kg pháo nổ (gồm 600 viên pháo bi và 96 ống pháo hoa) đến Công viên Kpă Klơng (tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê) để bán. Tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận mới mua số pháo trên của một người qua mạng xã hội  Facebook để bán lại cho những người có nhu cầu nhằm kiếm lời.

 

Đối tượng Nguyễn Minh Thành Đạt và số pháo bị thu giữ (ảnh do cơ quan Công an cung cấp)
Đối tượng Nguyễn Minh Thành Đạt và số pháo bị thu giữ (ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Hiện Công an huyện Chư Sê đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của 2 đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.