Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác cư trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016) và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành; các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 352 cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn…

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”… Tại đây, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã thông tin đến các đại biểu về tình hình thế giới, trong nước và công tác quân sự-quốc phòng nổi bật năm 2016; đồng thời tiếp thu, ghi nhận và giải đáp một số ý kiến của các đại biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ghi nhận những đóng góp của các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” chung sức cùng với tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm