Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-12, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị.
 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Năm 2016, công tác Thi đua-Khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua yêu nước đã được phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực với nhiều nội dung thiết thực. Các bộ ngành, địa phương đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua gắn với “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, như: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ Quốc”…

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu được các cấp khen thưởng kịp thời, nhiều điển hình tiên tiến được biểu dương, nêu gương và nhân rộng. Các bộ, ngành, địa phương chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng, động viên các trường hợp có thành tích.

Trong năm, đã có 9.623 Bà mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng thành tích kháng chiến cho gần 3.000 trường hợp; khen thưởng cho 110.189 tập thể, cá nhân. Năm 2016, Ban Thi đua - Khen thưởng cũng đã giới thiệu 87 tập thể, 177 cá nhân điển hình tiên tiến...
 

Đồng chí Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trần Dung
Đồng chí Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương những kết quả mà Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã làm được trong năm qua. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải làm rõ những vấn đề còn vướng mắc như: một số nơi công tác Thi đua-Khen thưởng còn hình thức, chưa tạo được tính lan tỏa; nhiều trường hợp khen thưởng còn chồng chéo; khen thưởng cho lãnh đạo còn chiếm tỉ lệ cao… Phải tạo động lực thi đua từ cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo”.

Về nhiệm vụ công tác Thi đua-Khen thưởng năm 2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị cần phát động phong trào thi đua phù hợp chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình và phải xây dựng tiêu chí rõ ràng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công tác khen thưởng phải bám vào các tiêu chí nhiệm vụ đề ra và kịp thời góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2017.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm