Mưa lũ ở Nam Trung bộ - Tây Nguyên: Thiệt hại chưa thể đo đếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần một tuần qua, các tỉnh Tây Nguyên liên tục mưa, lượng mưa phổ biến hằng ngày từ 250 - 350 mm, có nơi lượng mưa trên 400mm, lũ lụt cục bộ xảy ra tại nhiều địa phương gây thiệt hại nặng nề.
 

Đường cứu hộ cứu nạn Hòa Sơn - Cư Pui (huyện Krông Bông) bị lở.
Đường cứu hộ cứu nạn Hòa Sơn - Cư Pui (huyện Krông Bông) bị lở.

Ông Mai Trọng Dũng, phó trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đak Lak cho biết: Trong đợt mưa lũ vừa qua Đak Lak có 7 huyện bị ảnh hưởng nặng gồm: Cư Kuin, Ea Kar, Krông Bông, Krông Ana, Krông Pắk, M’Đrắk, Lak.

Mưa lũ đã khiến một người dân ở huyện Ea Kar chết đuối khi đi đánh cá, hơn 2.600 ngôi nhà bị ngập, trong đó 580 hộ dân phải di dời; gần 5.500 ha cây trồng các loại bị úng, trong đó hơn 1.000 ha cà phê, hồ tiêu chuẩn bị thu hoạch, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Ngoài ra, nước lũ còn làm hư hỏng, mất an toàn nhiều công trình thủy lợi, cầu cống, hàng trăm km đường giao thông, kênh mương dẫn nước. Cầu lớn Cư Păm trên tỉnh lộ 9 đoạn qua huyện Krông Bông bị xói lở, lún sâu, mặt cầu bị võng, mố cầu bị ngập, nguy cơ sập cầu rất cao, nhà chức trách khuyến cáo người dân ngừng lưu thông qua cầu này.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức lực lượng cứu trợ khẩn cấp cho các khu dân cư bị cô lập do lũ lụt ở các huyện Krông Bông, Ea Kar. Tại các vị trí giao thông vẫn còn bị ngập, hư hỏng nặng, phải bố trí lực lượng thường xuyên canh gác, hướng dẫn người dân cách đi lại an toàn.

Hiện tỉnh Gia Lai chưa có thống kê đầy đủ về tình hình thiệt hại. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất thì mưa lũ những ngày qua gây tổn thất đáng kể ở một số địa phương. Huyện Krông Pa là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất tỉnh Gia Lai. Theo thống kê, tổng thiệt hại trên địa bàn huyện ước tính khoảng 36,523 tỷ đồng. Toàn huyện có hơn 2.000 ha hoa màu bị úng ngập, hàng chục trâu, bò, dê, lợn bị chết.

Ngoài ra, còn 7 công trình thủy lợi bị hư hỏng, nhiều đoạn đường giao thông bị sạt, kênh mương bị đất cát lấp. Tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường dân sinh bị sạt lở. Nam sinh lớp 11, trường THPT Quang Trung là Nguyễn Thanh Vương (SN 2000), trú thôn 1, xã Thành An bị lũ cuốn khi đi qua ngầm suối Vối đoạn qua phường Ngô Mây, thị xã An Khê, mấy ngày sau mới tìm thấy thi thể.

Ông Phạm Vũ Tuấn, trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn Tây Nguyên cho biết: Đầu tháng 11, Tây Nguyên xảy ra 2 đợt mưa. Đợt 1 từ ngày 1 - 4/11 do ảnh hưởng nhiễu động sóng đông khiến các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên gồm Gia Lai và Kon Tum mưa lớn, lượng mưa 300 - 400mm gây lũ tại một số địa phương như An Khê, Krông Pa (Gia Lai)… Đợt 2 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, ngập lụt ở nhiều huyện thuộc các tỉnh Đak Lak, Lâm Đồng, Đak Nông.

Theo tienphong

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.