Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và dư luận xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và dư luận xã hội cho trên 300 học viên là lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các Huyện, Thị, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố; các báo cáo viên Tỉnh ủy, báo cáo viên, tuyên truyền viên các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội của các sở, ban ngành, Mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện.
 

Ảnh: Hồng Thương
Ảnh: Hồng Thương

Trong thời gian 3 ngày (từ 23-8 đến 25-8), các học viên được truyền đạt 5 chuyên đề gồm: kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội; định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng; các kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp nghiên cứu, điều tra, nắm bắt định hướng dư luận xã hội; thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác tuyên truyền miệng và điều tra, nắm bắt, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội cho người làm công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm