Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-5, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do ông Phạm Trần Anh-Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại một số địa điểm trên địa bàn TP. Pleiku.
 

Đoàn đến kiểm tra các quán ăn và cà phê tại hẻm Trần Hưng Đạo. Ảnh: Hồng Thi
Một số điểm kiểm tra tại hẻm Trần Hưng Đạo. Ảnh: Hồng Thi

Theo đó, đoàn đã kiểm tra hơn 10 địa điểm (quán ăn sáng và quán cà phê) trên các tuyến đường: Phạm Hồng Thái, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Bùi Hữu Nghĩa, Wừu, Đồng Tiến và Quyết Tiến. Công tác kiểm tra tương đối thuận lợi khi nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện tại các địa điểm nói trên.

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều cán bộ, công chức, viên chức tụ tập ăn sáng, uống nước, cà phê… ngay trong giờ hành chính. Nhiều trường hợp đã bỏ trốn hoặc ra về khi phát hiện có đoàn đến kiểm tra. Thậm chí, tại một số địa điểm như: Cà phê Mai Vàng, quán gia đình Trung Nguyên Tâm Anh (hẻm Trần Hưng Đạo)… số lượng xe máy ở bãi giữ xe trước quán rất nhiều, song khi đoàn vào kiểm tra lại cực kỳ vắng khách. Điều này gây khó khăn trong việc xác nhận và lập biên bản những người vi phạm.

Việc kiểm tra nhằm đánh động, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; qua đó kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính theo quy định của pháp luật. Được biết, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra ít nhất 1-2 lần/tháng vào giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc kể cả trong và ngoài cơ quan (không tính kiểm tra khi có đơn thư, phản ánh liên quan đến việc chấp hành giờ giấc làm việc).

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.