Hội đàm cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, ngày 27-5, tại Thủ đô Moskva, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga do Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn.
 

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich.
Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich.

Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Liên bang Nga và dự Hội nghị lần thứ VII lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước của Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; tin tưởng rằng chuyến thăm là dấu mốc quan trọng cho việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Nga tươi đẹp và giàu lòng mến khách; trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich cùng các bạn đồng nghiệp Nga đã dành cho cá nhân Bộ trưởng và đoàn những tình cảm nồng thắm, sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; khẳng định, hiện nay Bộ Công an Việt Nam đang tích cực triển khai Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga giai đoạn 2016-2018, được ký kết trong chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Nga do Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich dẫn đầu vào tháng 3-2016.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua trên thế giới và khu vực xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người… đòi hỏi phải có sự tăng cường hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Hai bên thống nhất, thời gian tới tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp chuyên viên. Đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp đấu tranh chuyên án, điều tra, xác minh, truy bắt số đối tượng truy nã; bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và công dân của nước này công tác, đầu tư, học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia. Tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế và trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật hình sự.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.