Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 

Ảnh: T.N
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: T.N

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phổ biến nội dung trọng tâm Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Thông tri số 07/TTr-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch số 183/KH-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện công tác bầu cử.
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật 22-5-2016. Theo đó, Ủy ban MTTQ các cấp sẽ tập trung công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định. Riêng Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức trong khoảng thời gian trước ngày 18-2 để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Hội nghị hiệp thương lần 3 sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 17-4 nhằm lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Quá trình hiệp thương, phải đảm bảo tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng, tỷ lệ trẻ, người dân tộc thiểu số và số lượng người tái cử…

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.