Trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học xã Adơk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016, sáng 11-9, Báo Gia Lai phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudentinal khu vực miền Trung-Tây Nguyên tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Adok (huyện Đak Đoa).
 

Đại diện nhà tài trợ tặng giấy khen, trao quà cho các em học sinh. Ảnh: M.H
Đại diện nhà tài trợ tặng giấy khen, trao quà cho các em học sinh. Ảnh: M.H

Tại đây, Ban tổ chức đã trao tặng 40 xuất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học của Trường Tiểu học xã Adok, Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
 

Đại diện các nhà tài trợ, thầy-cô giáo chụp hình lưu niệm với các em học sinh. Ảnh: M.H
Đại diện các nhà tài trợ, thầy-cô giáo chụp hình lưu niệm với các em học sinh. Ảnh: M.H

Đây là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên giữa Báo Gia Lai với Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudentinal nói riêng và các đơn vị tài trợ khác nói chung nhằm chia sẻ khó khăn, động viên các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, tiếp tục vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

Nhân dịp này, thầy Đoàn Trọng Dũng-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi-chia sẻ: Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu, học sinh là con em người dân tộc thiểu số của trường chiếm tỷ lệ cao nên việc vận động các em đến trường còn nhiều khó khăn. “Mỗi sáng thứ 2 các thầy cô giáo có khi đến từng nhà, để xin gia đình để chở các em đi học. Các thầy cô giáo không ngại khó ngại khổ, tạo điều kiện quan tâm chăm sóc giúp đỡ để các em được đến trường”- thầy Dũng nói.

 

Một phần quà ý nghĩa dành cho các em trong năm học mới. Ảnh: M.H
Một phần quà ý nghĩa dành cho các em trong năm học mới. Ảnh: M.H

Thầy Dũng cho biết, đây là một việc làm hết sức thiết thực nhằm đem lại niềm vui cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được tiếp tục đến trường, giảm tỷ lệ các em học sinh bỏ học. Qua đó, hoạt động ý nghĩa này còn giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn khi bước vào năm học mới.

Minh Hằng

Có thể bạn quan tâm