Lào kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhân dịp này tại Lào đã diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào (30-10-1949 - 30-10-2014), Lào đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử về liên minh chiến đấu Lào -Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Lào qua các thời kỳ.

 

Thượng tướng Chansamone Chanyalath Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào (bên trái)
Thượng tướng Chansamone Chanyalath Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào trả lời PV


Nhân dịp này, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã chỉ thị cho các Bộ ngành, đoàn thể và các địa phương trong cả nước triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào.

Bộ Quốc phòng Lào sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào triển lãm tranh ảnh, hiện vật, chiếu phim tài liệu trong lực lượng vũ trang; tổ chức các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về lịch sử mối quan hệ đặc biệt Lào- Việt Nam.  

Thượng tướng Chansamone Chanyalath, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cho biết: “Các hoạt động này thể hiện tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc và quân đội hai nước chúng ta, mối quan hệ hiếm có trên thế giới. Chính vì thế, nhân dịp kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng này, nhân danh người lính, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Lào, cũng như nhân dân các dân tộc Lào; xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, xin cảm ơn sự giúp đỡ của nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia quân sự Việt Nam nói riêng, đã giúp đỡ cách mạng Lào trong các cuộc kháng chiến cứu nước vừa qua”.

Cũng trong dịp này, các cơ quan truyền thông Lào tăng cường đăng, phát nhiều tin bài, chương trình ca ngợi liên minh chiến đấu Lào- Việt Nam, ca ngợi truyền thống và lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của quân đội và nhân dân hai nước.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm