Quân khu 5: Tiếp tục thực hiện công tác phối hợp đấu tranh xóa bỏ tà đạo "Hà Mòn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức Hội nghị tiếp tục triển khai thực hiện công tác phối hợp đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn Tây Nguyên.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ tác hại của tà đạo “Hà Mòn” đã gây tâm lý hoang mang, dao động, làm cản trở việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; chia rẽ, phá hoại sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; gieo rắc mê tín dị đoan và hơn hết là làm ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, đời sống của nhân dân… Tuy nhiên, quán triệt và thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng như kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu về việc phối hợp đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn Tây Nguyên. Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các lực lượng, tích cực tuyên truyền, vận động đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” đạt được những kết quả hết sức quan trọng.


Một số địa phương đã làm tốt công tác vận động nên những người theo tà đạo “Hà Mòn” đã từng bước hòa nhập cộng đồng, phần lớn chấp hành pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương và hưởng ứng các phong trào góp phần xây dựng nông thôn mới; bà con đã tự giác đăng ký hộ khẩu, làm chứng minh nhân dân, nhận quà của địa phương trao, đưa trẻ sơ sinh đi tiêm chủng…

Hội nghị cũng tập trung thảo luận những nội dung, biện pháp nhằm tiếp tục đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” thời gian tới. Cụ thể, các đơn vị cần phải nắm chắc số lượng người theo tà đạo “Hà Mòn”, đặc biệt là đối tượng mới gia nhập sau tháng 5-2012 đến nay; nắm nội dung chỉ đạo, phương thức tiếp nhận thông tin từ bên ngoài chuyển vào địa bàn có người theo tà đạo “Hà Mòn”; nghiên cứu nội dung tuyên truyền và hình thức tổ chức cho phù hợp với tình hình hiện nay…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.