Công nhận 32 giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc mầm non

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 20-12, Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc học mầm non năm học 2013-2014.
 

  Ông Phạm Ngọc Thạch-Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo trao giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cho các giáo viên xuất sắc tại Hội thi. Ảnh: Phương Duyên
Ông Phạm Ngọc Thạch-Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo trao giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cho các giáo viên xuất sắc tại Hội thi. Ảnh: Phương Duyên

Qua 3 vòng thi, có 32/36 giáo viên mầm non tham gia Hội thi được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Cô giáo Trần Thị Thanh Hải (Trường Mầm non Hoa Hồng, TP. Pleiku) được trao giải xuất sắc; 2 giải nhất thuộc về cô Nguyễn Thị Hồng Hiệp (Trường Mầm non Sao Sáng, huyện Chư Prông) và cô Mai Thị Ái Diễm (Trường Mẫu giáo Kon Thụp, huyện Mang Yang). Ngoài ra, Sở Giáo dục-Đào tạo còn trao 3 giải nhì, 4 giải ba và 22 giải khuyến khích; đồng thời khen thưởng 7 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thi.

Bà Nhan Thị Hằng Nga-Phó Giám đốc Sở-cho rằng: Hội thi có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong thời điểm nhiều vụ bạo hành trẻ em, nhất là trẻ ở lứa tuổi mầm non, đang diễn ra và khiến dư luận bức xúc. Vì vậy, qua Hội thi, mỗi giáo viên cần thường xuyên học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn và trau dồi tâm huyết với nghề, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc kể trên.

Phương Duyên

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.