Gia Lai: Sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 1-8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chuyên trách tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước mùa khô năm 2012-2013. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo 3 huyện biên giới: Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông. Ông Măng Đung-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách, chủ trì Hội nghị.  
 

Ảnh: Phương Dung
Ảnh: Phương Dung

Mùa khô 2012-2013, cán bộ, nhân viên Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại 200 phum, bản, 102 xã, phường, 12 huyện, thành phố thuộc địa bàn 3 tỉnh: Rattanakiri, Stung treng và Preah Vihear, khai quật 115 khu vực và đã quy tập, hồi hương về nước được 86 hài cốt liệt sĩ (trong đó có một liệt sĩ xác định được danh tính), đưa tổng số liệt sĩ đã hồi hương về nước từ năm 2001 đến nay lên 1.230 liệt sĩ. Theo nhận định và thông báo của cấp trên, số lượng mộ liệt sĩ hiện còn trên địa bàn 3 tỉnh khoảng trên dưới 600 mộ nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi rừng hiểm trở và những bệnh xá, bệnh viện, trạm thu dung ở hậu cứ trong những năm chiến tranh đến nay chưa xác định chính xác vị trí chôn cất...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận và thống nhất phương hướng, giải pháp tổ chức tìm kiếm, quy tập liệt sĩ mùa khô 2013-2014, phấn đấu quy tập trên 75 liệt sĩ. Cùng với đó, Hội nghị cũng đề xuất UBND tỉnh tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện tìm kiếm, quy tập liệt sĩ tại Campuchia mùa khô 2012-2013.

Kết luận tại Hội nghị, ông Măng Đung đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ trong thời gian tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn, do đó cần đẩy nhanh tiến độ, đánh giá kỹ tình hình, khai thác triệt để các nguồn thông tin và chủ động học tiếng Campuchia… Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy-UBND tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại, phối hợp với lãnh đạo chính quyền 3 tỉnh bạn thống nhất về quan điểm, giải pháp tìm kiếm, quy tập liệt sĩ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát động các cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia, Ban liên lạc các đơn vị đóng quân trên địa bàn Campuchia cung cấp thông tin cho Ban Chuyên trách…

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm