Tăng cường giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-3, tại huyện Đức Cơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ các huyện biên giới của tỉnh và Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc 3 huyện biên giới tỉnh Gia Lai với tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia).
 

Ảnh: Tiến Dũng
Ảnh: Tiến Dũng

Trên cơ sở bản giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Rattanakiri ký tháng 11-2012, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân 2 tỉnh Gia Lai và Rattanakiri phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc Việt Nam-Campuchia để đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ 3 huyện biên giới cần tăng cường vận động nhân dân các huyện, xã có chung đường biên giới giữa 2 tỉnh đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt, giữ gìn an ninh trật tự biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữa nghị; phối hợp tổ chức trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của mặt trận, về công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế xây dựng quê hương đất nước; tổ chức các hình thức giao lưu, hợp tác, kết nghĩa trên một số lĩnh vực cụ thể giữa các huyện, xã và nhân dân các xã dọc theo biên giới…

Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.