Thực hiện tốt công tác phối hợp quân-dân trên Đồn Biên phòng Ia Puch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều ngày 1-3, tại Đồn Biên phòng Ia Puch (huyện Chư Prông) đã diễn ra Hội nghị sơ kết “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, làng trên khu vực biên giới” năm 2012. Tham dự tại Hội nghị có ông Nguyễn Đức Thành-Chính ủy BCH Biên phòng tỉnh, đại diện Đảng ủy, UBND huyện Chư Prông, lãnh đạo xã Ia Puch cùng cán bộ chiến sĩ của đồn Biên phòng Ia Puch.
 

Ông Nguyễn Đức Thành trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Nguyên Võ
Ông Nguyễn Đức Thành trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Nguyên Võ

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thành đã đánh giá tình hình thực hiện phối hợp giữa quân và dân trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trên địa bàn. Đồng thời đề nghị cần phải có sự gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa quân và dân, kết hợp đẩy mạnh công tác phối hợp bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh; phát hiện và giải quyết tốt các vụ việc, đặc biệt là tranh chấp đất đai; đẩy mạnh phong trào Bộ đội Biên phòng xây dựng Nông thôn mới, tích cực hơn nữa trong công tác xóa đói giảm nghèo…

Tại Hội nghị, BCH Biên phòng tỉnh đã khen tặng 3 cá nhân, Chủ tịch UBND xã Ia Puch khen tặng 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào bảo vệ đường biên và an ninh trật tự.
 

Cùng ngày, tại đây đã diễn ra buổi tọa đàm kỷ niệm 24 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam 3-3-1989 / 3-3-2013.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.