Bản án thích đáng cho 3 đối tượng cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-10, tại UBND phường Xuân Phú (TP. Huế), TAND TP. Huế đã mở phiên tòa lưu động xét xử ba đối tượng Nguyễn Anh Thảo, Văn Đình Phúc, Nguyễn Đắc Hiếu về tội “Cướp tài sản”, tòa đã tuyên phạt Thảo 9 năm tù, Phúc 8 năm 6 tháng tù và Hiếu 6 năm tù.
 

Các bị cáo Thảo, Phúc, Hiếu (từ trái sang phải) nghe ròa tuyên án. Ảnh: Quang Sang
Các bị cáo Thảo, Phúc, Hiếu (từ trái sang phải) nghe ròa tuyên án. Ảnh: Quang Sang

Ham chơi sa đọa, khi hết tiền để cá độ đá bóng, vào các đêm 5, 26-4 và 6-5-2012, Nguyễn Anh Thảo (sinh năm 1991), Văn Đình Phúc (sinh năm 1991) và Nguyễn Đắc Hiếu (sinh năm 1991), cùng trú tại thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, sử dụng hung khí dao, kiếm, bơm kim tiêm đến khu vực vắng vẻ ở đường Tố Hữu (phường Xuân Phú) và khu vực phường An Đông, TP. Huế đe dọa các đôi tình nhân.

Hình thức thực hiện của bọn chúng là tìm những đôi tình nhân đang ngồi tâm sự tại các địa điểm trên, bọn chúng áp sát rồi dùng hung khí, đặc biệt là dùng kim tiêm mới sử dụng ma túy xong dọa sẽ đâm vào người. Thấy vậy, ai cũng sợ và đưa tiền cho bọn chúng.

Bọn chúng đã thực hiện 3 vụ chiếm đoạt tài sản của anh Hồ Công Thành, chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, anh Kim Thanh Tân, chị Phan Thị Bích Phượng, anh Ngô Đức Kông chị Lê Hải Uyên. Tổng giá trị tài sản đã chiếm đoạt là 13.406.000 đồng.

Quang Sang

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.