Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tea Banh ngày 14-3 cho biết Campuchia hy vọng Thái Lan sẽ triệu tập cuộc họp của Nhóm làm việc chung (JWG) để thảo luận về việc rút quân của cả hai nước khỏi khu vực tranh chấp gần ngôi đền cổ Preah Vihear.
Một binh sĩ Campuchia đứng gác tại ngôi đền Preah Vihear.
Phát biểu với báo giới, ông Tea Banh cho biết cả Campuchia và Thái Lan đều đã thành lập JWG của mỗi nước, nhưng chưa đưa ra thời gian biểu cho cuộc họp chung. Ông Tea Banh nêu rõ Campuchia hy vọng Thái Lan sẽ triệu tập cuộc họp JWG càng sớm càng tốt để tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (IJC) về vấn đề rút quân trên.
Quyết định thành lập JWG được đưa ra tại cuộc họp lần thứ 8 của Ủy ban biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC) ngày 21-12-2011 nhằm đưa ra lịch làm việc và thời gian rút quân của cả hai bên khỏi khu vực phi quân sự tạm thời (PDZ). Tuy nhiên, cho đến nay cuộc họp đầu tiên của JWG, do Thái Lan chủ trì, vẫn chưa được tổ chức.
Campuchia và Thái Lan có đường biên giới chung dài 805 km. Thỉnh thoảng, hai bên xảy ra xung đột biên giới liên quan tới tranh chấp quanh khu vực đền Preah Vihear, kể từ khi Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đưa ngôi đền này vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới hồi tháng 7-2008.
Theo yêu cầu của Campuchia, ngày 18-7-2011, IJC đã ra lệnh cho Campuchia và Thái Lan rút ngay binh sĩ khỏi PDZ ở vùng biên giới tranh chấp gần đền Preah Vihear và cho phép các quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đến giám sát thỏa thuận ngừng bắn.
(GLO)- Ngày 11-4, đoàn giám sát do ông Đỗ Đức Hồng Hà-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề “việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam giai đoạn 2021-2023” tại Công an tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Nikkei Asia ngày 11/4 đưa tin, không chỉ là những đồn bót cảnh sát, quân đội như trước đây, những vị tướng cấp cao của quân đội Myanmar hiện là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của phe nổi dậy.
(GLO)- Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã sang thăm, chúc Tết tại 3 tỉnh Đông bắc Campuchia, Quân khu 1 và Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia CPC). Lãnh đạo Công an Gia Lai và Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng thăm, chúc Tết bạn
Tại Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chủ trì đón tiếp Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc
Các sỹ quan, thủy thủ tàu Hải quân Pháp sẽ giao lưu, chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; trao đổi về phòng, chống cháy nổ trên tàu, giao lưu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.
(GLO)- Giữa lúc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza có tiến triển thì Israel lại tuyên bố đã ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại TP. Rafah ở phía Nam Dải Gaza, theo nguồn tin từ nhandan.vn và vtv.vn.
(GLO)- Chiều 8-4, UBND huyện Kbang và Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2025.
(GLO)- Ngày 8-4, tại Trung tâm huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện quân sự, chính trị cho lực lượng tự vệ đợt 4 năm 2024. Tham gia lớp huấn luyện có hơn 80 chiến sĩ trong lực lượng tự vệ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
(GLO)- Trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 7/4, Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng, Ukraine cuối cùng có thể phải chấp nhận một số thỏa hiệp với Nga để chấm dứt xung đột.
(GLO)- Quân đội Israel ngày 7/4 tuyên bố rút bộ binh khỏi Khan Younis, thành trì của lực lượng Hamas ở miền nam Dải Gaza, sau khi "hoàn thành nhiệm vụ" tại đây.
(GLO)- Cơ quan an ninh Israel ngày 4/4 cho biết đã triệt phá âm mưu ám sát Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir, bắt giữ 11 người trong đó có 7 công dân Israel gốc Palestine.
(GLO)- Chiều 4-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2015-2023; ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024-2028; kế hoạch phối hợp chỉ huy, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ Biên phòng, phòng thủ tác chiến năm 2024.