"Khoảnh khắc Vàng 04": Dấu ấn quan trọng của ảnh báo chí Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ trao giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc ​Vàng” lần thứ tư (năm 2016) đã chính thức diễn ra sáng nay (15-9) tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).
 

Lễ trao giải ảnh báo chí
Lễ trao giải ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng 04" diễn ra sáng 15/9 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia.

Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Lợi (Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam), ông Phạm Văn Linh (Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương), ông Nguyễn Hoài Dương (Phó Tổng Giám đốc ​TTXVN, Chủ tịch Hội đồng giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng”), ông Vũ Quốc Khánh (Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng”) cũng nhiều vị lãnh đạo TTXVN​, phụ trách các đơn vị thông tin và đơn vị chức năng thuộc Thông tấn xã Việt Nam.

Ban tổ chức đã trao 22 giải ở hai hạng mục (ảnh đơn và phóng sự ảnh/ảnh bộ). Trong đó, ở hạng mục ảnh đơn, ban tổ chức đã trao hai chương bạc, ba huy chương đồng và sáu giải khuyến khích.

Ở hạng mục phóng sự ảnh/ảnh bộ, ban tổ chức đã trao một huy chương vàng, hai huy chương bạc, ba huy chương đồng và năm giải khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Đức Lợi-Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khẳng định: “Với 6.343 tác phẩm của 624 tác giả từ 63 tỉnh/thành phố trong cả nước gửi đến dự thi đã cho thấy, ‘Khoảnh khắc Vàng 04’ có sức hút lớn và là cuộc thi ảnh báo chí có uy tín hiện nay”.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi đã phản ánh được sinh động hầu hết các sự kiện nóng, vấn đề lớn thuộc tất cả các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, khoa học-kỹ thuật, thể thao...) trong cả nước trong thời gian từ ngày 1-9-2015 đến 31-8-2016.

“Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan báo chí lớn của đất nước, cơ quan phát ngôn của nhà nước. Với việc tổ chức giải ảnh báo chí ‘Khoảnh khắc vàng’, chúng tôi mong muốn có những bức ảnh thực sự mang tính báo chí, phản ánh chân thực, sinh động các sự kiện đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra sôi động trên cả nước. Đó là tiêu chí của ảnh báo chí và cũng là tiêu chí của giải ‘Khoảnh khắc ​Vàng’”-Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh.

 

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tham quan triển lãm trưng bày những tác phẩm đoạt giải.
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tham quan triển lãm trưng bày những tác phẩm đoạt giải.


“Tuy đây mới là mùa giải thứ tư của ‘Khoảnh khắc vàng’ nhưng có thể nói, giải ảnh báo chí này đã, đang và sẽ là những dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của ảnh báo chí Việt Nam”-nhà báo Nguyễn Đức Lợi khẳng định.

Chia sẻ bên lề lễ trao giải, tác giả Phạm Bằng (Lào Cai) - tác giả đoạt huy chương vàng ở hạng mục phóng sự ảnh/ảnh bộ với tác phẩm “Sau cơn lũ dữ” cho biết, “Khoảnh khắc vàng” đã tạo ra sân chơi chuyên nghiệp cho giới nhiếp ảnh nói chung và các phóng viên ảnh nói riêng, để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.

“Đây cũng là sự ghi nhận nỗ lực của những người cầm máy”-tác giả Phạm Bằng bày tỏ.

Nhớ lại quá trình thực hiện tác phẩm được trao huy chương vàng, tác giả kể, đêm 4-8-2016, cơn lũ lịch sử tràn về thôn Sùng Hoảng 1 và Sùng Hoảng 2 (xã Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai) làm ba người mất tích, cuốn trôi 16 nóc nhà với toàn bộ tài sản, vật nuôi và cả cây cầu treo bắc qua suối.

Để đến được Sùng Hoảng, lực lượng cứu hộ đã phải bắc cầu tre dã chiến qua dòng nước lũ. Tác giả Phạm Bằng đã đi cùng đoàn cứu hộ, vượt qua khoảng 12km đường rừng với nhiều hiểm nguy rình rập để tiếp cận được Sùng Hoảng, ghi lại nỗi đau, mát mát của người dân nơi đây vào thời điểm “Sau cơn lũ dữ”.

 

Nỗi đau
Nỗi đau "Sau cơn lũ dữ"- tác phẩm đoạt Huy chương Vàng



Ban tổ chức đã lựa chọn 71 tác phẩm đạt chất lượng cao để trưng bày, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15-9-1945 - 15-9-2016). Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20-9 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia.

Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” mùa thứ tư (2016) do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Theo TTXVN


Danh sách giải thưởng ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng 04”:

Hạng mục ảnh đơn:


Huy chương bạc: tác phẩm “Trong đường lò tuynen Tây Khe Sim, Cẩm Phả, Quảng Ninh” (tác giả Phạm Hoài Nam - Hà Nội), tác phẩm “Selfie trong lễ hội sắc màu 'Color my run' 2016” (tác giả Kiều Anh Dũng- TP. Hồ Chí Minh).

Huy chương đồng: tác phẩm “Chào mẹ, con lên đường nhập ngũ” (tác giả Huỳnh Mỹ Thuận - Thành phố Hồ Chí Minh), tác phẩm “Thần đồng đánh trống Trọng Nhân” (tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc - Gia Lai), tác phẩm “Giúp dân sau cơn lũ” (tác giả Nguyễn Văn Miền - Yên Bái).

Hạng mục phóng sự ảnh/ảnh bộ:

Huy chương vàng:
Tác phẩm “Sau cơn lũ dữ” (tác giả Phạm Bằng - Lào Cai).

Huy chương bạc: Tác phẩm “Tan hoang Cửa Đại” (tác giả Nguyễn Tất Sơn - Hà Nội), tác phẩm “Chiếu bóng về bản xa” (tác gia Phạm Xuân Nguyên - Gia Lai).

Huy chương đồng: Tác phẩm “Thi công cầu Ghềnh” (tác giả Lò Văn Hợp - Đồng Nai), tác phẩm “Trường Sa náo nức ngày hội bầu cử” (tác giả Trần Lê Lâm - Đà Nẵng), tác phẩm “Tây Nguyên mùa hạn” (tác giả Nguyễn Tiến Thành - Khánh Hòa).

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Tính đến hiện tại, doanh thu của bom tấn Avatar: The way of water tại Việt Nam đã đạt hơn 40 tỉ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên. Như vậy, rất có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu Avatar: The way of water sẽ vượt mốc doanh thu mà phần phim tiền nhiệm đã làm được tại thị trường Việt Nam.
3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

Mới đây, liên tiếp 2 bộ phim Việt: Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa) đã có buổi họp báo công bố tham gia thị trường phim Tết Nguyên đán 2023. Trước đó, Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) cũng cho biết sẽ chiếu rạp từ mùng 1 Tết Quý Mão (tức ngày 22.1.2023).