Phim "Em là bà nội của anh" đạt doanh thu kỷ lục với 90 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau hơn một tháng công chiếu, "Em là bà nội của anh" đã trở thành bộ phim Việt Nam có doanh thu cao nhất năm 2015 với con số kỷ lục-90 tỷ đồng và gần 1,3 triệu lượt người tới rạp xem phim.
 

 Bộ phim
Bộ phim "Em là bà nội của anh" vẫn tiếp tục cho thấy sức hút khi doanh thu và lượt người tới rạp liên tục tăng lên.

Dàn diễn viên của phim "Em là bà nội của anh" đã tái ngộ trong bữa tiệc cảm ơn của nhà sản xuất CJ Entertainment và HK Film để cùng chúc mừng bộ phim đạt doanh thu 90 tỷ đồng và hướng tới mục tiêu 100 tỷ đồng bằng một clip ngắn rất dễ thương.

Để đáp lại sự ủng hộ của những người hâm mộ nhạc phim cũng như để tri ân các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và tất cả những người đã góp phần làm nên nhạc phim tuyệt vời của "Em là bà nội của anh", nhà sản xuất của phim sẽ tổ chức Đêm nhạc Gia đình “Bà Nội” hội tụ vào ngày 19-1, tại CGV Pearl Plaza, TP. Hồ Chí Minh.

Góp mặt trong Đêm nhạc là ba ca sĩ/diễn viên/ nhạc sĩ của "Em là bà nội của anh": Miu Lê, Hứa Vĩ Văn và Tăng Nhật Tuệ, cùng hai thành viên của ban nhạc “Bầy Chó Hoang” trong phim là Ba Tây và C-Tút.

Bộ phim hài cảm động "Em là bà nội của anh" hiện đang được trình chiếu tại tất cả các rạp trên toàn quốc.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Tính đến hiện tại, doanh thu của bom tấn Avatar: The way of water tại Việt Nam đã đạt hơn 40 tỉ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên. Như vậy, rất có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu Avatar: The way of water sẽ vượt mốc doanh thu mà phần phim tiền nhiệm đã làm được tại thị trường Việt Nam.
3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

Mới đây, liên tiếp 2 bộ phim Việt: Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa) đã có buổi họp báo công bố tham gia thị trường phim Tết Nguyên đán 2023. Trước đó, Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) cũng cho biết sẽ chiếu rạp từ mùng 1 Tết Quý Mão (tức ngày 22.1.2023).