Khám phá nơi mà thước đo vẻ đẹp của PN bằng hình xăm trên mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những hình xăm trên khuôn mặt phụ nữ ở bang Chin, Myanmar thời nay được xem là thước đo vẻ đẹp của họ thay vì để trốn tránh làm nô lệ như trước.
Núi Victoria là đỉnh cao nhất của vùng núi ở bang Chin, miền Tây Myanmar và đây cũng là quê hương của tộc người Munn và Dai.
Núi Victoria là đỉnh cao nhất của vùng núi ở bang Chin, miền Tây Myanmar và đây cũng là quê hương của tộc người Munn và Dai.
Những người phụ nữ tại đây có đặc điểm chung là đều xăm hình lên mặt.
Những người phụ nữ tại đây có đặc điểm chung là đều xăm hình lên mặt.
Những hình xăm dấu chấm bao phủ toàn bộ khuôn mặt giờ chỉ nhìn thấy ở những người già. Trong ảnh là một người phụ nữ dân tộc Dai.
Những hình xăm dấu chấm bao phủ toàn bộ khuôn mặt giờ chỉ nhìn thấy ở những người già. Trong ảnh là một người phụ nữ dân tộc Dai.
Còn những người phụ nữ thuộc dân tộc Munn lại có hình xăm tròn nhỏ được sắp xếp như nửa vầng trăng từ má xuống cổ. Những cô gái Chin từ 12-14 tuổi được cho là đủ tuổi để xăm - biểu tượng của việc bước vào cuộc sống người lớn.
Còn những người phụ nữ thuộc dân tộc Munn lại có hình xăm tròn nhỏ được sắp xếp như nửa vầng trăng từ má xuống cổ. Những cô gái Chin từ 12-14 tuổi được cho là đủ tuổi để xăm - biểu tượng của việc bước vào cuộc sống người lớn.
Mực xăm được làm từ bồ hóng, mỡ lợn, mật bò và một số loại cây. Nhiều phụ nữ xăm kín mặt nhưng người trong hình chỉ xăm một vài đường cơ bản.
Mực xăm được làm từ bồ hóng, mỡ lợn, mật bò và một số loại cây. Nhiều phụ nữ xăm kín mặt nhưng người trong hình chỉ xăm một vài đường cơ bản.
Tập tục kỳ lạ này xuất hiện từ thế kỷ XI, những người phụ nữ còn trinh lựa chọn xăm hình nhằm làm biến đổi khuôn mặt, tránh vua chúa bắt làm nô lệ.
Tập tục kỳ lạ này xuất hiện từ thế kỷ XI, những người phụ nữ còn trinh lựa chọn xăm hình nhằm làm biến đổi khuôn mặt, tránh vua chúa bắt làm nô lệ.
 Nhiếp ảnh gia Marco Giovanelli người Italy, người chụp những bức ảnh này cho biết:
Nhiếp ảnh gia Marco Giovanelli người Italy, người chụp những bức ảnh này cho biết: "Theo truyền thuyết, một vị vua xưa kia thường bắt phụ nữ làm nô lệ và để chống lại điều này, họ xăm mặt làm xấu xí đi. Hiện nay, những hình xăm là biểu tượng cho cái đẹp và phụ nữ lại tự hào vì có chúng trước nam giới".
 Chính những người phụ nữ ở đây giúp anh thay đổi quan điểm về cái đẹp.
Chính những người phụ nữ ở đây giúp anh thay đổi quan điểm về cái đẹp.
Và luôn vui vẻ với những hình xăm này.
Và luôn vui vẻ với những hình xăm này.

CTV Nguyễn Như/VOV.VN

Theo Dailymail

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.