Ngắm sân vận động dát vàng, dát bạc dành riêng cho World Cup 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuy nhiên, chẳng có trận đấu nào diễn ra trên sân vận động này.

Tháng 6 năm nay, hãng đá quý Myagkov của Nga đã cho ra đời một tuyệt tác dành riêng cho kỳ World Cup đang diễn ra tại nước này – một sân vận động thu nhỏ được làm từ vàng, bạc và nhiều nguyên liệu đắt đỏ khác. Tác phẩm có tên gọi “Stadium 13” (sân vận động 13).

 “Sân vận động 13” dát vàng, bạc, gỗ quý của hãng Myagkov
“Sân vận động 13” dát vàng, bạc, gỗ quý của hãng Myagkov
Ý tưởng tạo nên tuyệt tác này đến từ Alexander Kremer, tác giả của bộ sưu tập nổi tiếng Mark Kremer. Bộ sưu tập hiện đã có sẵn để mua và chiêm ngưỡng. Đây là sản phẩm của Myagkov dưới tầm nhìn mới của Alexander Kremer, nhằm ca ngợi di sản kiến trúc phong phú của Nga và FIFA World Cup.
 
Trên “sân vận động” có tượng 32 cầu thủ, tượng trưng cho 32 nước tham gia World Cup
Trên “sân vận động” có tượng 32 cầu thủ, tượng trưng cho 32 nước tham gia World Cup
“Stadium 13” được ra mắt cùng thời điểm World Cup 2018 diễn ra. Sản phẩm có thể tiếp cận với khách hàng trong suốt thời gian diễn ra World Cup và được bày bán từ ngày 14-6 – 1-7 tại 11 thành phố ở Nga.
Con số 13 tượng trưng lần tham dự đầy đủ lần thứ 13 tại các giải đấu quy mô thế giới. Một nhóm chế tác, thiết kế gồm 17 người đã làm việc cần mẫn suốt 5 tháng để cho ra đời kiệt tác này.
Một nhóm chế tác, thiết kế gồm 17 người đã làm việc cần mẫn suốt 5 tháng để cho ra đời kiệt tác này
Một nhóm chế tác, thiết kế gồm 17 người đã làm việc cần mẫn suốt 5 tháng để cho ra đời kiệt tác này
Trên “sân vận động” có tượng 32 cầu thủ, tượng trưng cho 32 nước tham gia World Cup. Viền ngoài của sân là một chuỗi 12 hình ảnh điêu khắc thủ đô Moscow và cố đô St Peterburg, 6 thành phố lớn như Volga, Samara, Nizhny Novgorod, Volgograd, v.v và 6 họa tiết nguyên bản của Nga là Troika, Platband, Lukomorye, Kizhi, Khovorod và Three Bogatyrs, phản ánh đặc trưng quốc gia và nét đẹp di sản nghệ thuật của xứ sở bạch dương. Myagkov đã sử dụng các vật liệu như vàng, bạc, gỗ quý, da và đá cẩm thạch để tạo nên “Stadim 13”. Ngoài ra, khung viền ngoài các bức tranh điêu khắc được làm từ đá trắng – loại được dùng để tạc trên nhà thờ Dimitrievskiy ở Vladimir.
Hình ảnh điêu khắc cực ấn tượng trên tuyệt tác “Stadium 13”
Hình ảnh điêu khắc cực ấn tượng trên tuyệt tác “Stadium 13”
Sân vận động nhìn từ phía trên
Sân vận động nhìn từ phía trên
Hương Nguyễn (sohu, jewellerypursuer/Danviet) 

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.