Những thước phim điện ảnh của đội Hồng Kông được kể trên bầu trời ĐN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại đêm thi thứ 3 của DIFF 2018, khán giả đã được chứng kiến màn trình diễn đậm chất điện ảnh, như những thước phim với đầy đủ cung bậc cảm xúc lãng mạn, kịch tính, bay bổng... của đội pháo hoa Hồng Kông (Trung Quốc).
Được thành lập vào năm 1974, đội Vulcan (Hồng Kông) là một trong những công ty tiên phong trong ngành công nghiệp pháo hoa hiện đại Trung Quốc. 
Tại DIFF 2018, đội sử dụng pháo hoa tự sản xuất trong tất cả các màn trình diễn. Ảnh: N.T
Tại DIFF 2018, đội sử dụng pháo hoa tự sản xuất trong tất cả các màn trình diễn. Ảnh: N.T
Lần đầu tiên tham gia DIFF, đội Hồng Kông cảm thấy rất phấn khởi, hào hứng. Ảnh: N.T
Lần đầu tiên tham gia DIFF, đội Hồng Kông cảm thấy rất phấn khởi, hào hứng. Ảnh: N.T
Mục tiêu lớn nhất của đội là mang tới màn trình diễn hấp dẫn nhất cho khán giả Đà Nẵng và du khách Ảnh: N.T
Mục tiêu lớn nhất của đội là mang tới màn trình diễn hấp dẫn nhất cho khán giả Đà Nẵng và du khách Ảnh: N.T
 Với chủ đề “điện ảnh dưới các vì sao”, phần thi của đội sẽ giống như một thước phim điện ảnh hấp dẫn được tạo nên từ pháo hoa. Ảnh: N.T
Với chủ đề “điện ảnh dưới các vì sao”, phần thi của đội sẽ giống như một thước phim điện ảnh hấp dẫn được tạo nên từ pháo hoa. Ảnh: N.T
Đội cũng mong muốn đưa khán giả đi qua một hành trình điện ảnh đầy kịch tính và lãng mạn. Ảnh: N.T
Đội cũng mong muốn đưa khán giả đi qua một hành trình điện ảnh đầy kịch tính và lãng mạn. Ảnh: N.T
Những màn pháo hoa rực rỡ cùng với hiệu ứng pháo đặc sắc trên nền nhạc của các bản nhạc phim nổi tiếng trong 20 năm qua, khiến khán giả sống lại những tác phẩm điện ảnh quen thuộc của Hồng Kông. Ảnh: N.T
Những màn pháo hoa rực rỡ cùng với hiệu ứng pháo đặc sắc trên nền nhạc của các bản nhạc phim nổi tiếng trong 20 năm qua, khiến khán giả sống lại những tác phẩm điện ảnh quen thuộc của Hồng Kông. Ảnh: N.T
Những hiệu ứng pháo xoắn, pháo 3D rực rỡ cùng với dàn pháo cao gần 40m khiến khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Ảnh: N.T
Những hiệu ứng pháo xoắn, pháo 3D rực rỡ cùng với dàn pháo cao gần 40m khiến khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Ảnh: N.T
 
 Đặc biệt, màn trình diễn của Hồng Kông còn sử dụng một bài hát tiếng Việt, làm nổi bật màu sắc của Việt Nam. Ảnh: N.T
Đặc biệt, màn trình diễn của Hồng Kông còn sử dụng một bài hát tiếng Việt, làm nổi bật màu sắc của Việt Nam. Ảnh: N.T
 Đội Hồng Kông đã từng giành được nhiều giải thưởng đáng nể như: Vô địch Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế ở Đức (năm 2009), Vô địch Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế ở Anh (năm 2009). Ảnh: N.T
Đội Hồng Kông đã từng giành được nhiều giải thưởng đáng nể như: Vô địch Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế ở Đức (năm 2009), Vô địch Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế ở Anh (năm 2009). Ảnh: N.T
Nguyễn Tri (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.