Ảnh Đà Nẵng hơn 60 năm trước qua góc máy của người Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những bức hình ám màu cũ về Đà Nẵng được Ronald B. Frankum chụp năm 1954.

Năm 1954, thành phố Đà Nẵng hiện ra sơ hoang qua góc máy của Ronald B. Frankum, một tác giả sách và nhà sử học người Mỹ.
Năm 1954, thành phố Đà Nẵng hiện ra sơ hoang qua góc máy của Ronald B. Frankum, một tác giả sách và nhà sử học người Mỹ.
 Một góc đường Đà Nẵng với nhiều cây cối rợp bóng mát, xe xích lô là phương tiện được sử dụng phổ biến. Những năm đầu thập niên 50 cũng là thời điểm Pháp rút khỏi Đà Nẵng.
Một góc đường Đà Nẵng với nhiều cây cối rợp bóng mát, xe xích lô là phương tiện được sử dụng phổ biến. Những năm đầu thập niên 50 cũng là thời điểm Pháp rút khỏi Đà Nẵng.
Các cửa hàng bên trong trung tâm thành phố năm 1954.
Các cửa hàng bên trong trung tâm thành phố năm 1954.
Rạp Palace, sau này là rạp Kim Châu.
Rạp Palace, sau này là rạp Kim Châu.
 Đà Nẵng nằm trên dải đất miền Trung, hiện là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung Ương. Theo sách Lịch sử thành phố Đà Nẵng năm 2001, thành phố có khoảng 50.000 dân vào những năm 1954 - 1955.
Đà Nẵng nằm trên dải đất miền Trung, hiện là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung Ương. Theo sách Lịch sử thành phố Đà Nẵng năm 2001, thành phố có khoảng 50.000 dân vào những năm 1954 - 1955.
Cũng thời điểm này, người dân Đà Nẵng sống nhờ nghề đánh bắt. Trong hình là một thanh niên đứng ở vịnh biển.
Cũng thời điểm này, người dân Đà Nẵng sống nhờ nghề đánh bắt. Trong hình là một thanh niên đứng ở vịnh biển.
Cảnh một bến thuyền trên sông Hàn.
Cảnh một bến thuyền trên sông Hàn.
Chiếc thuyền nan giữa biển khơi.
Chiếc thuyền nan giữa biển khơi.
 Năm 1950, Pháp trao trả Đà Nẵng cho chính phủ Quốc gia Việt Nam dưới thời Quốc trưởng Bảo Đại. Hiệp định Genève năm 1954 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến diện mạo của thành phố trên nhiều phương diện. Từ tháng 10/1955, chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành phân chia lại địa giới hành chính. Lúc này, Đà Nẵng trực thuộc tỉnh Quảng Nam.
Năm 1950, Pháp trao trả Đà Nẵng cho chính phủ Quốc gia Việt Nam dưới thời Quốc trưởng Bảo Đại. Hiệp định Genève năm 1954 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến diện mạo của thành phố trên nhiều phương diện. Từ tháng 10/1955, chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành phân chia lại địa giới hành chính. Lúc này, Đà Nẵng trực thuộc tỉnh Quảng Nam.


Di Vỹ (VNE)
 Ảnh: Ronald B. Frankum

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.