Những cây gỗ đỏ cổ xưa cao nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nằm ở California, Mỹ, những cây bách hồng sam cổ xưa mang trong mình lịch sử đáng kinh ngạc và vẻ đẹp ngoạn mục, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng.
 

 

Loài bách hồng sam bờ biển của California có danh pháp khoa học là Sequoia sempervirens, tên thường gọi là cây gỗ đỏ.
 

 

Chúng có thể đạt chiều cao hơn 90 m và tuổi thọ khoảng 2.000 năm.
 

 

Trong đó, Hyperion là cây cao nhất thế giới, đạt 115,7 m.
 

 

Khí hậu ven biển tạo ra sương dày phủ lên rừng, tạo ra nguồn nước dồi dào và ngăn cản các vụ cháy rừng.
 

 

Vào khoảng những năm 1800, vàng được phát hiện ở California, tạo ra cơn sốt người đổ về đây tìm vận may. Một lượng lớn cây gỗ đỏ bị chặt hạ để dựng nhà và cơ sở hạ tầng phục vụ lượng người này.
 

 

Năm 1968, công viên quốc gia Redwood được thành lập và đến năm 1980, nơi này được công nhận là Di sản thế giới.
 

 

Tuy nhiên, sau hơn 100 năm khai thác, diện tích rừng cổ xưa này chỉ còn lại chưa đến 5% so với ban đầu.
 

 

Những cây khổng lồ này đang phải đối mặt với nhiều mối nguy, từ đô thị hóa, ô nhiễm môi trường đến biến đổi khí hậu.
 

 

Du khách có thể đến công viên quốc gia Redwood để chiêm ngưỡng những cây gỗ đỏ ấn tượng này.

Hoàng Linh/zing

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.