Thiếu nữ Tây Nguyên khoe sắc bên vườn đào Nhật Tân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tranh thủ những ngày Đak Lak nắng ấm, các thiếu nữ Tây Nguyên xúng xính trong tà áo dài rủ nhau xuống vườn đào Nhật Tân ở thị xã Buôn Hồ để dạo chơi, chụp ảnh đón năm mới 2018.

Khác với mọi năm, năm nay, người trồng hoa ở Đak Lak đã trồng và nhân rộng thành công hoa đào Nhật Tân từ miền Bắc chuyển vào với giá cả phù hợp với túi tiền của người dân.

Được biết, đa số người dân sinh sống tại Đak Lak là người gốc Bắc di cư vào, vì vậy, loài hoa đào có mặt ở mảnh đất Tây Nguyên khiến những cái Tết Nguyên đán thêm trọn vẹn, thắm tình quê hương.

 

 

Hai "hot girl" từ TP. Buôn Ma Thuột vượt quãng đường 40km để đến vườn đào Nhật Tân tại thị xã Buôn Hồ chụp ảnh xuân.
 

 

Xúng xính trong tà áo dài truyền thống, các cô gái tạo dáng duyên dáng bên hoa xuân.
 

 

Thiếu nữ với trang phục áo dài có màu sắc rực rỡ e ấp bên vườn đào để có những tấm ảnh đẹp nhất trong năm 2018.
 

 

Thiếu nữ lạc lối tại vườn đào Nhật Tân.
 

 

Hai bé gái thích thú khi được mẹ dẫn đến vườn đào Nhật Tân để chụp ảnh đón năm mới.
 

 

Hai thiếu nữ chụp ảnh cùng chị chủ vườn khéo tay chăm sóc vườn đào.
 

 

Thiếu nữ Tây Nguyên rạng ngời trong ánh nắng ban mai những ngày giáp Tết.
 

 

Theo VTC

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.