Cận cảnh đường hoa Nguyễn Huệ lung linh trước ngày khai mạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2018 với đàn chó Phú Quốc đầy dũng mãnh, gia đình nhà chó hạnh phúc cùng hàng loạt đại cảnh, tiểu cảnh bằng hoa lung linh, đẹp mắt... sẽ rất ấn tượng với người dân và du khách tại TP. HCM.
Tối 13-2 (nhằm 28 tết Âm lịch), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất sẽ chính thức khai mạc, mở cửa đón người dân và hàng ngàn du khách tại TPHCM tham quan. Cùng ngắm cận cảnh đường hoa Nguyễn Huệ với hình ảnh linh vật của năm cùng hàng loạt đại cảnh, tiểu cảnh lung linh trước ngày khai mạc.
 Đầu cổng chính vào đường hoa được đặt tiểu cảnh gia đình chó sinh động và đẹp mắt.
Đầu cổng chính vào đường hoa được đặt tiểu cảnh gia đình chó sinh động và đẹp mắt.
Gia đình nhà chó hạnh phúc sum vầy đón tết.
Gia đình nhà chó hạnh phúc sum vầy đón tết.
Những chú chó có tạo hình dễ thương, nhanh nhẹn.
Những chú chó có tạo hình dễ thương, nhanh nhẹn.
Một chú chó ngộ nghĩnh tại đường hoa.
Một chú chó ngộ nghĩnh tại đường hoa.
 
 
 
 
Hàng loạt tiểu cảnh, đại cảnh bằng hoa sặc sỡ khác... sẽ làm nên đường hoa tết lung linh.
Hàng loạt tiểu cảnh, đại cảnh bằng hoa sặc sỡ khác... sẽ làm nên đường hoa tết lung linh.
Đại cảnh Lộc xuân có kết cấu tròn nhiều tầng cao thấp, giỏ hoa và đồng tiền bằng nứa kết hợp thành tháp đỡ hoa, xung quanh là đàn bướm màu sắc rực rỡ rung chuyển trong gió tạo nét sinh động.
Đại cảnh Lộc xuân có kết cấu tròn nhiều tầng cao thấp, giỏ hoa và đồng tiền bằng nứa kết hợp thành tháp đỡ hoa, xung quanh là đàn bướm màu sắc rực rỡ rung chuyển trong gió tạo nét sinh động.
 
 
 Những đại cảnh, tiểu cảnh đẹp mắt và đa dạng tại đường hoa 2018.
Những đại cảnh, tiểu cảnh đẹp mắt và đa dạng tại đường hoa 2018.
 Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất có chủ đề Khát vọng vươn xa dài 720 m với ba phân đoạn chính là Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai. Đường hoa sẽ đón khách từ 19 giờ ngày 13-2 (28 tết Âm lịch) đến 22 giờ ngày 19-2 (mùng 4 tết).
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất có chủ đề Khát vọng vươn xa dài 720 m với ba phân đoạn chính là Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai. Đường hoa sẽ đón khách từ 19 giờ ngày 13-2 (28 tết Âm lịch) đến 22 giờ ngày 19-2 (mùng 4 tết).
Hoàng Hùng (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.