Những loài cây kỳ lạ ngỡ chỉ có trong thế giới tưởng tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những loài cây này không chỉ có hình dáng kỳ lạ mà còn có những tính năng độc đáo, ngỡ như chỉ có trong thế giới tưởng tượng.
 

 

Cây hình nấm, một trong những loài cây kỳ lạ bậc nhất trên thế giới. Nó giống hệt những loài cây tưởng tượng trong minh họa truyện cổ tích.
 

 

Cây huyết dụ vả Ficus ở Thái Lan. Tán của nó xòe rộng và để rũ những sợi tơ hệt như một tấm rèm.
 

 

Cây thân gỗ không thể mọc dưới nước? Bạn đã nhầm. Có một loại cây có thể sinh trưởng tốt khi toàn thân nó bị ngâm trong nước, đó là những cây xoài còn non. Hình ảnh này khiến nhiều người nghĩ đến thủy cung, nơi mọi loài thực vật, động vật trên mặt đất có thể sinh sống dưới nước.
 

 

Cây bao báp ở Madagascar. Đây là loài cây được cho là loài cây kiêu ngạo nhất thế giới. Bởi dáng dấp kỳ lạ của mình, cây bao báo được cho là bị "trời đày", đầu cắm xuống đất, rễ chổng lên trời để gánh chịu gió mưa, chịu tội.
 

 

Những cây bách mọc ở hồ Caddo, bang Texas nước Mỹ là một trong những loài cây độc đáo nhất thế giới. Thuộc loài bách Bald Cypress, những cây này còn được gọi là bách hói, vẻ đẹp ma mị của chúng khiến khu rừng nổi ở hồ Caddo mệnh danh là khu rừng bí ẩn nhất thế giới.
 

 

Cây tử đằng, Nhật Bản là một trong những loài cây mê hoặc lòng người nhất thế giới. Có rất nhiều truyền thuyết xung quanh loài cây tử đằng này nhưng truyền thuyết được nhiều người biết đến nhất là truyền thuyết về tình yêu vĩnh cửu.
 

 

Cây Bottle, đảo Socotra. Sở dĩ có cái tên như vậy bởi loài cây này có hình dáng giống hệt như một chiếc lọ hoa. Phần thân dưới là hình chiếc lọ, thân trên xòe tán và nở hoa tuyệt đẹp. Tất cả hợp thành một chỉnh thể kỳ lạ, độc đáo nhưng rất có thẩm mỹ.
 

 

Cây bạch đàn cầu vồng ở Hawaii. Sở dĩ có màu như vậy là bởi các mảng vỏ cây ngoài được thay hàng năm tại những thời điểm khác nhau, cho thấy lớp vỏ bên trong có màu xanh lục sáng. Lớp vỏ trong này sau đó tối hơn và lớn lên tạo nên các tông màu xanh dương, tím, cam và sau đó là màu hạt dẻ.
 

 

Cây máu rồng ở đảo Socotra, đây là loài cây có kiểu sinh trưởng rất khác thường. Khi còn nhỏ chúng chỉ có một thân nhưng khi trưởng thành, chúng bắt đầu phân nhánh liên tục, tạo thành tán xòe rộng. Nhựa của cây có màu đỏ như máu, chua và hơi nồng, có khả năng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, làm lành da, điều trị các vết thương thối rữa, chính vì thế loài cây này được gọi là cây máu rồng.
 

 

Cây thông Bristlecone, đây là loài cây được cho là "mộc tinh" bởi khả năng sống lâu, thọ ngang cùng trời đất. Đây cũng là một trong những loài cây lâu đời nhất trên Trái đất.
 

 

Cây rung động, Namibia. Nhìn về ngoài cây có vẻ hùng vĩ, to lớn nhưng thực chất lại rỗng và dễ bị tổn thương.
 

 

Cây phong cổ, Nhật Bản, những cành cong ngoằn nghèo tỏa tán khắp nơi khiến loài cây này đẹp một cách ma mị.
 

 

Cây Frankenstein, Mỹ, sở dĩ được gọi bằng cái tên của một con quái vật như thế bởi đặc tính chắp vá, lắp ghép của mình. Một cây nhưng có thể ra đến 5 màu hoa khác nhau.

Theo kienthuc

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.