Triển lãm Festival Nhiếp ảnh Trẻ 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 10-10, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao giải và trưng bày triển lãm Festival  Nhiếp ảnh Trẻ 2017. Đây là hoạt động ý nghĩa thu hút nhiều tác giả trẻ có sở thích chụp ảnh tham gia, đồng thời là một hoạt động văn hóa nghệ thuật đáng chú ý chào mừng 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô. 
 

Giải nhất thuộc về tác phẩm: “Mầm sống”, tác giả: Trần Vũ Quang Duy (TP Hồ Chí Minh).
Giải nhất thuộc về tác phẩm: “Mầm sống”, tác giả: Trần Vũ Quang Duy (TP Hồ Chí Minh).

Festival Nhiếp ảnh Trẻ năm nay có sự tham gia của 658 tác giả với tổng số 3247 bức ảnh. Với chủ đề năm nay là “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ”, các tác giả đã giới thiệu những hình ảnh chân thực, sống động về đất nước, con người, văn hóa, xã hội, kinh tế,… của Việt Nam bằng những góc nhìn trẻ trung, mới lạ và đầy sáng tạo.
 

“Speaking shadow - bóng kể”, tác giả: Nguyễn Quốc Ái (TP Hồ Chí Minh).
“Speaking shadow - bóng kể”, tác giả: Nguyễn Quốc Ái (TP Hồ Chí Minh).

Thông qua Festival Nhiếp ảnh Trẻ, các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh đã có dịp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh của mình, đồng thời góp phần quảng bá về du lịch, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên đất nước và con người Việt Nam trong cuộc sống đương đại tới bạn bè và du khách quốc tế khi đến Việt Nam.

BTC đã trao 1 giải nhất (tặng Bằng chứng nhận và thưởng 30 triệu đồng); 2 giải nhì (tặng Bằng chứng nhận và thưởng 20 triệu đồng); 4 giải ba (tặng Bằng chứng nhận và thưởng 10 triệu đồng) và 19 giải khuyến khích (tặng Bằng chứng nhận và thưởng 3 triệu đồng).

Triển lãm Festival Nhiếp ảnh Trẻ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16-10-2017, tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

“Sắc màu Tam Thanh”, tác giả: Lê Trọng Khang (Quảng Nam).
“Sắc màu Tam Thanh”, tác giả: Lê Trọng Khang (Quảng Nam).
Tác phẩm Xuân quê hương giành giải ba.
Tác phẩm Xuân quê hương giành giải ba.
Tác phẩm Rau quả Việt giành giải ba.
Tác phẩm Rau quả Việt giành giải ba.
Tác phẩm Trong ánh mắt giành giải ba.
Tác phẩm Trong ánh mắt giành giải ba.

Các giải thưởng của Festival Nhiếp ảnh Trẻ 2017:

Giải nhất thuộc về tác phẩm: “Mầm sống”, tác giả: Trần Vũ Quang Duy (TP Hồ Chí Minh)

Giải nhì thuộc về 2 tác phẩm: “Speaking shadow - bóng kể”, tác giả: Nguyễn Quốc Ái (TP Hồ Chí Minh) và “Sắc màu Tam Thanh”, tác giả: Lê Trọng Khang (Quảng Nam).

Giải ba thuộc về 4 tác phẩm: “Xuân quê hương”, tác giả: Nguyễn Quang Huy (Nam Định); “Rau quả Việt”, tác giả: Hồ Đăng Khoa (Bình Thuận); “Trong ánh mắt”, tác giả: Trần Trọng Lượm (Ninh Thuận) và “Tạp chí cuộc sống”, tác giả Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng).

19 giải khuyến khích:

1. Tác phẩm: “Mục đồng”, tác giả: Chu Việt Bắc (Hà Giang);

2. Tác phẩm: “Đòn quyết định”, tác giả: Nguyễn Đình Chiến (Thừa Thiên Huế);

3. Tác phẩm: “Khám phá hang tối”, tác giả: Mai Thành Chương (Quảng Nam);

4. Tác phẩm: “Du lịch sinh thái”, tác giả: Mai Thành Chương (Quảng Nam);

5. Tác phẩm: “Mẫu Sơn mùa đông”, tác giả: Lưu Minh Dân (Lạng Sơn);

6. Tác phẩm: “Khám phá”, tác giả: Từ Thế Duy (Kiên Giang);

7. Tác phẩm: “Hoa biển”, tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Bình Định);

8. Tác phẩm: “Đà Lạt mùa sương”, tác giả: Dương Hoàng Đăng (Đồng Nai);

9. Tác phẩm: “Khúc cua”, tác giả: Nguyễn Văn Hợp (Đắk Lắk);

10. Tác phẩm: “Di chuyển”, tác giả: Nguyễn Hữu Khiêm (Quảng Nam);

11. Tác phẩm: “Lễ hội trên sông Tràng An”, tác giả: Nguyễn Mạnh Linh (Ninh Bình);

12. Tác phẩm: “Hải âu săn mồi”, tác giả: Nguyễn Trần Thanh Nhã (Đồng Tháp);

13. Tác phẩm: “Khoảnh khắc tuổi thơ”, tác giả: Huỳnh Công Nghĩa (Ninh Thuận);

14. Tác phẩm: “Vũ công trên biển”, tác giả: Phan Xuân Nguyên (Gia Lai);

15. Tác phẩm: “Nụ cười của mệ”, tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương (Thừa Thiên Huế);

16. Tác phẩm: “Lúc hóa trang”, tác giả: Nguyễn Hữu Thông (Hà Nội);

17. Tác phẩm: “Bay vào thành phố”, tác giả: Nguyễn Thu Trang (Đà Nẵng);

18. Tác phẩm: “Sơn Trà một mùa hoa”, tác giả: Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng);

19. Tác phẩm: “Thu hoạch súng”, tác giả Đỗ Tiến Vững (Cần Thơ).

Hồng Giang - Thảo My/PLXH

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.