Lối đi bộ hình xoắn ốc đẹp "xuất thần" giữa khu bảo tồn thiên nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một lối đi bộ hình xoắn ốc cao 45 mét đang được xây dựng trong khu rừng Gisselfeld Klosters Skove ở ngoại ô thành phố Copenhagen, Đan Mạch.

Đài quan sát hình xoắn ốc Treetop Experience hiện đang được xây dựng tại khu nghỉ dưỡng Camp Adventure trong khi bảo tồn thiên nhiên Gisselfeld Klosters Skove và dự định sẽ mở cửa vào giữa năm 2018.

 

Công trình này được thiết kế bởi công ty EFFEKT. Đài quan sát bao gồm lối đi bộ dài 700m chạy theo hình xoắn ốc tới đỉnh cao 45 mét.
 

Từ trên đỉnh của đài quan sát, du khách có chiêm ngưỡng toàn cảnh 360 độ sông, hồ và rừng xung quanh.
 

Dọc lối đi bộ, một số không gian nghỉ được thiết kế để du khách nghỉ ngơi và ngắm cảnh.
 

Đài quan sát Treetop Experience có thể phục vụ tối đa 10.000 người cùng một lúc.
 

Du khách có thể thong thả tản bộ và ngắm cảnh mà không hề làm ảnh hưởng tới cuộc sống của các loài động vật hoang dã.
 

Công trình được xây dựng chủ yếu từ các vật liệu có sẵn trong rừng. Về mặt mỹ thuật, nó gần như hòa lẫn với không gian xung quanh.
 

Trong điều kiện thời tiết tốt, đài quan sát có thể giúp du khách nhìn xa tới 25 km.

Theo phunu

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.