Lạng Sơn vào top 10 bức ảnh xuất sắc về ASEAN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cup ảnh ASEAN trao cho các tác giả thuộc 10 quốc gia, trong đó bức ảnh Việt Nam được giải chụp về thung lũng Bắc Sơn, Lạng Sơn.
 

Từ ngày 5 đến 11-8, triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” sẽ diễn ra tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Có 230 bức ảnh được chọn tham gia triển lãm, trong đó bức Thung lũng Bắc Sơn của Vũ Kim Khoa là đại diện Việt Nam được trao Cup ảnh ASEAN.
 

Đây là triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Cup đồng hạng mang tên Cup ảnh ASEAN trao cho 10 tác giả thuộc 10 quốc gia: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. Trên đây là bức ảnh của tác giả Brunei.
 

Hơn 10.000 bức ảnh đã được gửi để tham gia triển lãm. Hầu hết đều phản ánh về đất nước, con người, văn hóa, xã hội, kinh tế và các hoạt động hợp tác giao lưu giữa các nước trong khối ASEAN. Ảnh trên chụp tại Angkor của một tác giả Campuchia.
 

Trong số hơn 1.200 tác giả tham gia gửi ảnh, nhiếp ảnh gia Indonesia đã thuyết phục được Hội đồng nghệ thuật của triển lãm chọn trao Cup với tác phẩm "Đua bò".
 

Theo ban tổ chức, những tác phẩm ảnh nghệ thuật được chọn trưng bày sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá nét đẹp của đất nước, phong cảnh thiên nhiên, văn hóa truyền thống, văn hóa ẩm thực đặc sắc… của các nước ASEAN đến với công chúng trong nước và quốc tế. Bức ảnh trên chụp pháo hoa trên tháp That Luang ở Viêng Chăn, Lào.
 

Ảnh mang tên "Chúng tôi yêu Malaysia". Trong số 230 ảnh triển lãm có 50 bức chụp về Việt Nam, mỗi quốc gia còn lại trưng bày 20 ảnh.
 

Lượng nhiếp ảnh gia Việt Nam có ảnh triển lãm cũng chiếm đa số với 61 trên tổng số 136 tác giả. Ảnh trên chụp tại chùa Đá Vàng, Myanmar.
 

Lễ hội Dinagyang, diễu hành sông nước ở Philippines.
 

Vịnh Marina với tòa tháp Marina Bay Sands nổi tiếng của Singapore.
 

Lễ hội thả đèn trời thu hút du khách ở Thái Lan.

Vy An/VNE

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.