Khai mạc SEA Games 29

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bằng lễ khai mạc đầy màu sắc trên sân Bukit Jalil (Malaysia) tối 19-8, Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2017 chính thức khởi tranh.

Sân Bukit Jalil với sức chứa gần 100.000 chỗ ngồi gần như chật kín khán giả. Đây là lần thứ sáu Malaysia tổ chức SEA Games sau các năm 1965, 1971, 1977, 1989 và 2001.
Sân Bukit Jalil với sức chứa gần 100.000 chỗ ngồi gần như chật kín khán giả. Đây là lần thứ sáu Malaysia tổ chức SEA Games sau các năm 1965, 1971, 1977, 1989 và 2001.
Người dân Malaysia đến sân trước nhiều tiếng để tránh tình trạng kẹt xe, và có thể xem trọn vẹn các tiết mục.
Người dân Malaysia đến sân trước nhiều tiếng để tránh tình trạng kẹt xe, và có thể xem trọn vẹn các tiết mục.
Trước lễ khai mạc khoảng một tiếng trời đổ mưa lớn. Nhưng khi chính thức khai lễ, thời tiết chuyển biến tốt. Các chương trình vì vậy vẫn diễn ra bình thường.
Trước lễ khai mạc khoảng một tiếng trời đổ mưa lớn. Nhưng khi chính thức khai lễ, thời tiết chuyển biến tốt. Các chương trình vì vậy vẫn diễn ra bình thường.
Đoàn Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc. Người cầm cờ là VĐV đấu kiếm Vũ Thành An.
Đoàn Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc. Người cầm cờ là VĐV đấu kiếm Vũ Thành An.
 Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 với 681 thành viên tranh tài 276 nội dung của 32 môn với mục tiêu giành 49 đến 59 HC vàng.
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 với 681 thành viên tranh tài 276 nội dung của 32 môn với mục tiêu giành 49 đến 59 HC vàng.
Linh vật của SEA Games 29 là chú Hổ Rimau, được ghép từ chữ cái đầu của các từ Respect (tôn trọng), Integrity (chính trực), Move (chuyển động), Attitude (thái độ) và Unity (đoàn kết).
Linh vật của SEA Games 29 là chú Hổ Rimau, được ghép từ chữ cái đầu của các từ Respect (tôn trọng), Integrity (chính trực), Move (chuyển động), Attitude (thái độ) và Unity (đoàn kết).
 VĐV Nauraj Singh Randhawa, người đang giữ kỷ lục nhảy cao của Malaysia, đọc lời tuyên thệ.
VĐV Nauraj Singh Randhawa, người đang giữ kỷ lục nhảy cao của Malaysia, đọc lời tuyên thệ.
Lễ khai mạc SEA Games 29 với chủ đề
Lễ khai mạc SEA Games 29 với chủ đề "Cùng nhau tỏa sáng" do chuyên gia tổ chức sự kiện Francis Danker tư vấn sản xuất, với nhiều tiết mục độc đáo kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng.
Màn rước đuốc được thực hiện bởi các VĐV huyền thoại của Malaysia. Họ thay nhau chạy quanh sân...
Màn rước đuốc được thực hiện bởi các VĐV huyền thoại của Malaysia. Họ thay nhau chạy quanh sân...
...trước khi trao cho người châm vào tháp. Ngọn đuốc sẽ cháy suốt 12 ngày của Đại hội, nơi các VĐV tranh tài ở 38 môn với hơn 400 nội dung thi đấu.
...trước khi trao cho người châm vào tháp. Ngọn đuốc sẽ cháy suốt 12 ngày của Đại hội, nơi các VĐV tranh tài ở 38 môn với hơn 400 nội dung thi đấu.
 Màn pháo hoa kết thúc lễ khai mạc. Ngày mai 20/8, các VĐV sẽ chính thức bước vào tranh tài ở nhiều môn thi đấu. Trước lễ khai mạc cũng đã diễn ra một số môn thi đấu, và chủ nhà Malaysia đang dẫn đầu đại hội với bảy HC vàng.
Màn pháo hoa kết thúc lễ khai mạc. Ngày mai 20/8, các VĐV sẽ chính thức bước vào tranh tài ở nhiều môn thi đấu. Trước lễ khai mạc cũng đã diễn ra một số môn thi đấu, và chủ nhà Malaysia đang dẫn đầu đại hội với bảy HC vàng.

Đức Đồng (Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.