Du lịch canh nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có người còn gọi là du lịch nông nghiệp, đây là một loại hình du lịch đang được ưa chuộng trên thế giới bởi thông qua du lịch người ta có thể xuất khẩu nông sản tại chỗ, đồng thời giới thiệu đến du khách những nét đẹp trong lao động, trong văn hóa vùng miền... Loại hình du lịch này đã được nhiều nước khai thác từ 2 thập kỷ cuối của thế kỷ XX như Thụy Điển, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...
 

Đờn ca tài tử. Ảnh: Thanh Phong
Đờn ca tài tử. Ảnh: Thanh Phong

Ở Việt Nam du lịch canh nông là một khái niệm còn khá mới mẻ song cũng đã được nhiều địa phương triển khai đạt kết quả cao trong những năm qua. Tại Hà Nội, mô hình du lịch canh nông được áp dụng tại trang trại đồng quê Ba Vì do Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh xây dựng và tour du lịch Mùa lúa chín ở làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây thu hút rất đông du khách. Tại đây du khách tự mình xuống ruộng hái rau xanh, bắt cá, bắt cua, đốt lửa trại... Từ Hà Nội du khách cũng có thể ngược lên Mộc Châu, Sơn La để tham gia công đoạn vắt sữa bò, tham quan dây chuyền chế biến sữa hoặc đi hái chè cùng các công nhân nông trường...

Các tỉnh phía Nam đi đầu trong khai thác thế mạnh nông nghiệp của mình đưa vào du lịch, như là Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang... Du khách ngồi trên xuồng ba lá len lỏi qua các con mương nhỏ giữa rừng dừa nước hai bên, thả lưới bắt cá, tự mình chế biến thức ăn (đốt rơm nướng trui), vào vườn hái trái cây, nghe đờn ca tài tử... nghĩa là được thưởng thức những sản phẩm tinh thần và vật chất độc đáo của địa phương.

Nhờ canh nông mà các điểm tham quan lưu giữ du khách được lâu hơn và bán được nhiều sản phẩm hơn. Vườn Quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai trước đây chỉ được du khách lưu lại vài ngày để khám phá nét đẹp núi rừng. Nhưng từ khi có các điểm dừng chân ở xã Tà Lài và Đak Lua du khách có thêm nhiều lựa chọn để kéo dài tour du lịch của mình. Tại Tà Lài, du khách có thể tham gia vào các hoạt động sản xuất với người dân như: trồng lúa, tuốt lúa, tìm hiểu về dệt thổ cẩm, đan lát, lưu trú trong nhà dài của đồng bào dân tộc thiểu số tại đây. Hoặc sang Đak Lua tham gia trồng dâu nuôi tằm, nghề truyền thống của người dân nơi đây.

Gia Lai không thua kém bất kỳ nơi nào khác về tiềm năng du lịch nói chung và du lịch canh nông nói riêng. Với địa hình núi rừng, cao nguyên, nhiều ghềnh thác và thung lũng, Gia Lai không chỉ có các thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng như: Biển Hồ, núi Hàm Rồng, thác Phú Cường, hồ thủy điện Ia Ly, hồ Ayun Hạ... mà còn có nhiều tập quán sản xuất và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Bahnar, Jrai-tiềm năng du lịch vô tận. Trên địa bàn phân rõ hai vùng sản xuất là: Đông Trường Sơn với các loại cây ngắn ngày như mía, lúa, dưa và Tây Trường Sơn là xứ sở của các loại cây dài ngày như: cao su, cà phê, hồ tiêu. Trong tỉnh cũng có nhiều hồ lớn đã và đang được nuôi trồng thủy sản, phát triển nghề đánh bắt. Nếu tổ chức các tour du lịch canh nông ở Đông Trường Sơn, chúng ta có thể đưa du khách đến vùng mía và rau xanh Đak Pơ, Kbang cho khách trải nghiệm cảm giác trực tiếp thu hoạch (hoặc trồng mới, tùy vào thời vụ nào), tráng bánh tráng, đổ bánh bèo ở An Khê... Cũng có thể mời du khách ngồi trên cỗ xe ngựa tham quan quần thể Tây Sơn Thượng đạo với các di tích An Khê trường, An Khê đình, cánh đồng Cô Hầu... Ra sông Ba lưới cá rồi về làng Bahnar ở Đak Pơ ăn bắp nướng, gà nướng ngay bên bếp lửa nhà sàn, uống rượu cần, lắc lư vài điệu xoang với các cô sơn nữ...

 

Chợ nổi miền Tây. Ảnh: Thanh Phong
Chợ nổi miền Tây. Ảnh: Thanh Phong

Nếu lên các huyện phía Tây Trường Sơn vào mùa tháng 11, 12, chúng ta sẽ đưa du khách vào vườn hái cà phê, còn nếu vào tháng 1, tháng 2 thì tham gia bấm chồi, cắt tỉa cành, tưới vườn cà phê hoặc vào nông trường chè Bàu Cạn, Biển Hồ hái chè, xem quy trình chế biến chè ở nhà máy. Vào tham quan các vườn tiêu, hái tiêu hoặc vào vườn cao su xem công nhân cạo mủ, trực tiếp đi lấy mủ từ cây. Nếu vào vụ Đông Xuân, du khách có thể thu hoạch lúa trên cánh đồng An Phú-TP. Pleiku hay cánh đồng Ayun Hạ bằng máy gặt đập liên hợp, dẫn nước vào cánh đồng mùa gieo sạ; thả lưới hoặc câu cá trên hồ... Các tour du lịch này có thể gắn với du lịch văn hóa cộng đồng buôn làng như về thăm làng của Vua Lửa, làng kháng chiến Sitơr của Anh hùng Núp, chèo thuyền độc mộc đánh cá trên dòng sông Pô Cô, quê hương của Anh hùng A Sanh...

Để phát triển du lịch canh nông mang lại thuận lợi cho du khách và lợi nhuận cho người dân trong tour nên gắn với hình thức homestay: ngủ lại tại nhà dân, du khách được xem như một thành viên trong gia đình, cùng tham gia các sinh hoạt đời thường của gia đình mà mình ở lại. Qua đó không chỉ tạo được sự gần gũi, thân thiện giữa người dân với du khách mà còn góp phần quảng bá rộng rãi văn hóa, ẩm thực của địa phương ra bên ngoài. Muốn tổ chức tốt dịch vụ này, ngành du lịch cần tìm hiểu kỹ về văn hóa của vùng có dịch vụ homestay, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có phương hướng đầu tư tốt, mang lại hiệu quả. Người dân trong du lịch canh nông thường thiếu vốn để xây dựng các công trình phục vụ ăn nghỉ, vệ sinh, và cũng thiếu kỹ năng giao tiếp... nên cần có chính sách hỗ trợ để đôi bên (ngành du lịch và người dân) cùng có lợi.

Du lịch xanh, du lịch canh nông đang là hướng đi thích hợp đối với “ngành công nghiệp không khói”. Đặc biệt đối với Gia Lai, hướng đi này mở ra một tương lai mới cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp cận với loại dịch vụ vừa mang lại thu nhập kinh tế khá cao vừa phù hợp với đời sống sản xuất của buôn làng.

Thanh Phong

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp đêm Giao thừa ở Phố núi

Ấm áp đêm Giao thừa ở Phố núi

(GLO)- Trong tiết trời se lạnh của Phố núi, từ khắp các ngã đường, hàng ngàn người dân đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết để vui chơi và cùng nhau chào đón thời khắc thiêng liêng nhất chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Những so sánh thú vị về Tết xưa, Tết nay

Những so sánh thú vị về Tết xưa, Tết nay

Ngoảnh nhìn cái Bính Thân 2016 vừa qua và cả nhiều cái Tết trước đó, hẳn chúng ta nhận ra không ít điều đã thay đổi cùng sự biến chuyển của dòng chảy thời gian. Nhiều điều cũ dần mất đi, nhiều điều mới lại đến. Tết chưa bao giờ hết ý nghĩa, chỉ có cách chúng ta đón nhận Tết là đã khác đi nhiều, đặc biệt là đối với trẻ em.

Tặng hàng ngàn suất quà Tết cho đối tượng chính sách

(GLO)- Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, huyện Chư Pưh đã trao quà Tết của Chủ tịch nước và UBND tỉnh Gia Lai cho 1.079 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền 135 triệu đồng.
Chợ hoa Chư Sê: Sôi động ngày giáp Tết

Chợ hoa Chư Sê: Sôi động ngày giáp Tết

(GLO)- Lượng người đổ về chợ trung tâm huyện Chư Sê khá tấp nập trong ngày cuối năm. Đặc biệt, chợ hoa Chư Sê ngày giáp Tết nhộn nhịp người dân đến xem và chọn cho mình những chậu hoa ưng ý với giá cả hợp lý hơn để về vui Xuân, đón Tết.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm công nhân, chúc Tết Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm công nhân, chúc Tết Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai

(GLO)- Tối 7-2 ( 29Tết), đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm công nhân và chúc Tết Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Gia Lai.
Chợ quê ngày giáp Tết

Chợ quê ngày giáp Tết

(GLO)- Đến với chợ quê những ngày giáp Tết Bính Thân, ngay lối vào chợ chúng tôi đã thấy bày bán la liệt những hàng thờ cúng, những bó cúc vàng ươm, những nải chuối xanh, lá gói bánh chưng cùng những nụ cười tươi rói như nhắc Tết đang đến thật gần.
Hân hoan chào đón năm mới

Hân hoan chào đón năm mới

(GLO)- Những ngày cuối năm, Phố núi Pleiku trở nên nhộn nhịp bởi tiếng nhạc chào đón năm mới hòa cùng dòng người tấp nập trên đường, ai cũng có những dự định riêng nhưng điều chung một mục đích là chuẩn bị đón năm mới. Các tuyến phố, hay các công viên, quán cà phê, nhà hàng… được trang hoàng rực rỡ với cờ, hoa, điện nhấp nháy đủ màu sắc báo hiệu năm mới đang chạm ngõ từng nhà.
Đảm bảo nguồn điện phục vụ Tết Nguyên đán

Đảm bảo nguồn điện phục vụ Tết Nguyên đán

(GLO)- Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ nhu cầu sinh hoạt và vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Công ty Điện lực Gia Lai (PCGL) đã chuẩn bị các phương thức vận hành cấp điện căn cứ theo thông số vận hành nguồn lưới hiện tại và dự báo nhu cầu tăng trưởng phụ tải.
Làm mới đồ đồng

Làm mới đồ đồng

(GLO)- Sau khi làm sạch các món đồ qua nước, anh bắt đầu bật mô tơ, dùng xút đồng quẹt lên phớt vải đánh bóng rồi đưa món đồ vào làm sạch từng góc cạnh. Sau cùng, đồ vật được lau lại một lần nữa với bột làm sáng để sáng bóng lên như mới.
Việt Nam vẫn còn… đủng đỉnh giao thương

Việt Nam vẫn còn… đủng đỉnh giao thương

(GLO)- Mười mấy năm trước, khi thủ tục và phương tiện di chuyển trong khu vực còn khá nhiêu khê, tôi đã có một chuyến du khảo nhọc nhằn mà thú vị ở vài quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Kông. Và bất chợt nảy ra ao ước: Rồi đến một ngày, cộng đồng ASEAN sẽ thống nhất bỏ thủ tục visa nhập cảnh, thủ tục và phương tiện di chuyển nội vùng sẽ thông thoáng, thậm chí phát hành cả đồng tiền chung (như cộng đồng EU)…