Then chốt là trận gặp U23 Indonesia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- HLV Park Hang-seo yêu cầu học trò chuẩn bị kỹ phương án khắc chế lối chơi bóng dài của Indonesia, vì đây mới là đối thủ chính của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020.
Dù ngay trước thềm vòng loại bảng K Giải U23 châu Á 2020 (khởi tranh từ ngày 22-3, tại TP Hà Nội), HLV Alexandra Gama của U23 Thái Lan tuyên bố mang đến Việt Nam đội hình mạnh nhất nhưng thay vì chú ý nhiều đến Thái Lan, HLV Park Hang-seo lại yêu cầu học trò chuẩn bị thật kỹ cho trận đại chiến với U23 Indonesia vào ngày 24-3.
Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam và Indonesia sẽ đối đầu nhau ở lượt trận thứ hai, sau đó 2 ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo mới gặp Thái Lan. Theo phân tích của ban huấn luyện U23 Việt Nam, nếu đánh bại được U23 Indonesia, tâm lý của toàn đội chắc chắn sẽ tự tin, nhất là khi đội Thái (chủ nhà VCK) chỉ xem vòng loại bảng K như một cơ hội cọ xát thì cầu thủ khó lòng ra sân với tinh thần cao nhất.
U23 Việt Nam chuẩn bị kỹ thể lực để đối phó với U23 Indonesia đầy mạnh mẽ Ảnh: Hải Anh
U23 Việt Nam chuẩn bị kỹ thể lực để đối phó với U23 Indonesia đầy mạnh mẽ. Ảnh: Hải Anh
"Về mặt cá nhân cũng như tập thể U23 Việt Nam, chúng tôi đều mang quyết tâm cao độ sẽ đoạt suất dự VCK U23 châu Á 2020. Ở bảng K, ai cũng nói cơ hội chia đều cho tất cả nhưng xét cho cùng, Thái Lan không thể quyết tâm cao độ như Việt Nam, Indonesia hay thậm chí Brunei. Họ đến với giải nhằm mục tiêu cọ xát vì dù có thua thì Thái Lan vẫn sẽ dự VCK với tư cách là đội chủ nhà. Chính vì vậy, ban huấn luyện xác định mục tiêu cần và đủ là đánh bại Brunei và hạ Indonesia" - một thành viên ban huấn luyện cho biết.
Không nói ra nhưng các tuyển thủ Việt Nam cũng xác định phải đánh bại bằng được U23 Indonesia trước khi nghĩ đến trận quyết đấu với Thái Lan. "Indonesia chơi thiên về thể lực, còn Thái Lan thiên về kiểm soát bóng. Trước đây, chúng ta gặp Thái Lan có thể có tâm lý e ngại nhưng với lứa chúng tôi thì cảm thấy rất tự tin. Riêng về phần Indonesia, họ hay chơi bóng dài, toàn đội và HLV Park Hang-seo đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Trước đối thủ nào cũng vậy, khi vào trận thì cần phải tập trung và tự tin" - hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh chia sẻ với báo chí vào chiều 19-3.
Về trường hợp Đình Trọng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Tấn Sinh cho biết: "Đình Trọng là trung vệ đẳng cấp, được chơi bên cạnh cậu ấy sẽ được nâng cao trình độ của mình. Khi trở lại, Trọng sẽ lấy lại phong độ. Còn nếu Trọng không thể thi đấu, thầy Park sẽ có cách sắp xếp đội hình hợp lý". 
Anh Dũng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.