Phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, kỷ niệm 73 năm Ngày thể thao Việt Nam (27-3) và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3), sáng ngày 17-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Tham dự tại lễ phát động có ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Trần Ngọc Nhung- Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng.
Tại lễ phát động, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch nêu bật ý nghĩa, sự ra đời ngày chạy Olympic; đồng thời kêu gọi toàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia luyện tập TDTT, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại nhằm xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn tham dự. Ảnh: Hà Phương
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn tham dự. Ảnh: Hà Phương
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng hơn 2.500 cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đã tham gia chạy hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 với quãng đường dài 1,2 km.
Đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019. Ảnh: Hà Phương
Đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019. Ảnh: Hà Phương
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng là sự kiện lớn tạo không khí sôi nổi, rộng khắp thu hút đông đảo chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; xây dựng thói quen thường xuyên tự rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe khỏe; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm