HLV Park Hang Seo loại 5 cầu thủ, học trò nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HLV Park Hang Seo vừa quyết định gạch tên 5 cầu thủ khỏi danh sách U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020.

HLV Park Hang Seo quyết định loại 5 cầu thủ khỏi danh sách U23 Việt Nam (Ảnh: Dương Thuật).
HLV Park Hang Seo quyết định loại 5 cầu thủ khỏi danh sách U23 Việt Nam (Ảnh: Dương Thuật).


Sáng nay (18/3), HLV Park Hang Seo quyết định gạch tên 5 cầu thủ khỏi danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Theo đó, 5 cái tên rời tuyển là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và tiền đạo Trần Đức Nam.

Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng trả 3 cầu thủ về câu lạc bộ do không kịp hồi phục chấn thương là  Trần Thành, Lâm Quý và Nguyễn Trọng Huy. Từ giờ tới ngày 20/3, thầy Park sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ, đồng nghĩa với việc 6 người nữa sẽ phải chia tay đội tuyển.

Trả lời báo chí sáng 18/3, trung vệ Thành Chung đã bày tỏ quan điểm của mình về quyết định của thầy Park, đồng thời động viên những người bị gạch tên. Cầu thủ của Hà Nội FC nói: “Tôi muốn nhắn gửi các đồng đội là hãy về câu lạc bộ tập luyện thật tốt để chờ đợi cơ hội sau, điều gì đến cũng sẽ đến”.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, Thành Chung cho biết U23 Việt Nam không sợ bị bắt bài. Anh nói: “Các câu lạc bộ, đội bóng quốc tế cũng vận dụng lối chơi, chiến thuật của mình nên tôi nghĩ bị bắt bài hay không không phải là vấn đề. Điều quan trọng nhất là mình vận hành lối chơi và thi đấu như thế nào trên sân mà thôi”.

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam có trận giao hữu với U23 Đài Bắc Trung Hoa. Kết quả, thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng với tỉ số 6-1.

Đánh giá về kết quả trận đấu, hậu vệ của Hà Nội FC cho biết: “Đây chỉ là trận đấu tập nên không có nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, tôi cũng như các đồng đội đã thi đấu tập trung, nghiêm túc thể hiện hết khả năng của mình”.

“Giải đấu lần này, tôi kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng K để đoạt vé vào vòng chung kết. Về cá nhân, ở giải năm ngoái trên đất Trung Quốc đã mang cho tôi nhiều cảm xúc và kinh nghiệm. Do đó, tôi quyết tâm tập luyện, thi đấu thật tốt, để không phải ngồi dự bị ở giải đấu này”-Thành Chung nói thêm.

Dương Thuật/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.