Asian Cup 2019: ĐT Việt Nam hưởng lợi nhờ "ghế" AFC?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông tin mới nhất, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bổ nhiệm vị trí Trưởng ban điều hành các trận đấu tại Abu Dhabi (UAE). Điều này sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin hơn tại Asian Cup 2019.
Tại vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển bóng đá Việt Nam nằm tại bảng D với Iraq, Iran, Yemen. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá 2 trận đầu tiên của vòng bảng tại Abu Dhabi (gặp Iraq trên sân Zayed Sports City ngày 8.1 và gặp Iran trên sân Al Nahyan ngày 12.1).
Đây là những cuộc đọ sức có ý nghĩa quyết định xem khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam có "sáng" hay không. 
 
Việc Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giữ vị trí Trưởng ban điều hành các trận đấu Asian Cup 2019 tại Abu Dhabi mang lại lợi thế trước giờ bóng lăn cho ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF
Để hy vọng lọt vào 2 vị trí đầu bảng hoặc là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất của 6 bảng đấu, Việt Nam cần có ít nhất 1 điểm trong 2 trận đấu nói trên.
Trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang thành phố Al Ain để thi đấu với Yemen trên sân Hazza Bin Zayed ngày 16.1.
Tin vui từ VFF cho hay, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF đã được AFC bổ nhiệm giữ cương vị Trưởng ban điều hành các trận đấu tại Abu Dhabi trong khuôn khổ vòng chung kết  Asian Cup 2019.
Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo VFF trong công tác điều hành giải đấu cao nhất trên đấu trường châu lục sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo thêm yên tâm, tự tin thực hiện nhiệm vụ của mình.
 
HLV Park Hang-seo sẽ không còn phải bận tâm về vấn đề sân bãi, các điều kiện thi đấu... tại Asian Cup 2019? Ảnh: VFF
Trước mắt, những điều kiện sân bãi, ánh sáng... khi thi đấu gần như sẽ được đảm bảo với vai trò của ông Tuấn. Thêm nữa, trong những tình huống "nhạy cảm", có thể chúng ta cũng nhận được những quyết định "thiện cảm" từ phía các trọng tài!
Trở lại với buổi tập đêm 5.1 (giờ Việt Nam) tại UAE, nhân dịp đầu năm mới 2019, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đại diện lãnh đạo VFF tới thăm và động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019.
 
Các tuyển thủ Việt Nam tích cực tập luyện trong ngày 5.1. Ảnh: VFF
Nhân dịp đầu năm, lãnh đạo VFF đã tặng quà lấy may cho thầy trò HLV Park Hang-seo cùng với lời chúc toàn đội sẽ gặt hái thành công mới, thắng lợi mới.
Thay mặt Thường trực VFF, ông Trần Quốc Tuấn biểu dương sự nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang-seo khi đã cố gắng vượt qua giai đoạn hậu AFF Cup, cố gắng hồi phục về thể lực và tinh thần thể hiện trong đợt tập huấn tại Qatar.
 
HLV Park Hang-seo dành nhiều thời gian nhắc nhở hàng thủ trong buổi tập ngày 5.1. Ảnh: VFF
Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng đã gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tới toàn đội.
Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải nhắn nhủ thầy trò HLV Park Hang-seo giữ vững tinh thần lạc quan, sự tự tin. Đấu trường châu Á khắc nghiệt hơn rất nhiều so với các giải đấu đã qua của đội tuyển. Nhưng với những gì đã thể hiện tại AFF Cup cũng như được tạo điều kiện tôi luyện qua nhiều trận đấu quốc tế, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tin đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên những bất ngờ mới tại Asian Cup 2019.
Song Minh (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.