Nguyễn Bình An giành HCV thứ hai cho Việt Nam tại Asian Paragames 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trưa nay (8-10), lực sỹ cử tạ Nguyễn Bình An đã xuất sắc giành HCV hạng cân 54kg nam tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á - Asian Paragames 2018, đang diễn ra ở Indonesia.

Nguyễn Bình Anh (giữa) trên bục nhận HCV hạng cân 54kg nam môn cử tạ
Nguyễn Bình Anh (giữa) trên bục nhận HCV hạng cân 54kg nam môn cử tạ



Tại chung kết hạng 54kg nam, Nguyễn Bình An tranh tài cùng 7 đối thủ mạnh của châu lục. VĐV Việt Nam thi đấu đúng phong độ và chinh phục thành công mức 178kg.

Thành tích này giúp Bình An giành HCV, bỏ xa VĐV giành HCB là David (Kazakhstan, 157kg) và HCĐ là Ali (Iraq, 143 kg). Có đôi chút đáng tiếc khi Bình An không thể phá kỷ lục của đại hội, tuy nhiên kết quả này đủ giúp anh mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn Việt Nam.

Trước đó vào tối qua, VĐV bơi Nguyễn Thành Trung là người "mở hàng" HCV cho đoàn khi về nhất chung kết nội dung 100m ếch với thành tích 1 phút 48 giây 91, bỏ xa hai đối thủ đến từ Thái Lan (1 phút 59 giây 14, HCB) và Malaysia (2 phút 20 giây 94, HCĐ).

Tính tới 14h hôm nay, ngày thi đấu chính thức thứ hai của Asian Paragames 2018, đoàn Việt Nam có tổng cộng 2 HCV (Nguyễn Thành Trung - bơi, Nguyễn Bình An - cử tạ) và 1 HCĐ (Vi Thị Hằng - bơi), qua đó tạm xếp thứ 8 trên bảng tổng sắp huy chương. Ba vị trí đứng đầu lần lượt thuộc về đoàn Trung Quốc (19 HCV), Nhật Bản (5 HCV) và Hàn Quốc (5 HCV).

Tham dự Asian Paragames 2018 với 54 vận động viên, đoàn Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 HCV. Tại đại hội cách đây 4 năm, đoàn Việt Nam giành 9 HCV, trong đó riêng vận động viên bơi Võ Thanh Tùng đã giành tới 5 HCV.

Băng Tâm (ANTD)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.