Doanh nhân hội tụ trên sân quần vợt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và 10 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai (13/10/2008-13/10/2018), sáng 14-10, tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Sao Việt (TP. Pleiku) sẽ diễn ra Giải Quần vợt truyền thống doanh nhân tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ IX năm 2018.
Giải đấu năm nay thu hút khoảng 150 vận động viên (VĐV) tranh tài ở 3 bộ cúp với 2 nội dung: đôi nam và đôi nam nữ. Trong đó, nội dung đôi nam được chia thành 2 hệ: hệ dành riêng cho giới lãnh đạo và hệ còn lại có tên gọi “giải thương hiệu”.  
 Vận động viên Lý Doãn Chương giành chức vô địch nội dung đôi nam Giải Quần vợt doanh nhân tỉnh Gia Lai năm 2017. Ảnh: M.V
Vận động viên Lý Doãn Chương giành chức vô địch nội dung đôi nam Giải Quần vợt doanh nhân tỉnh Gia Lai năm 2017. Ảnh: M.V
Ông Nguyễn Xuân Long-Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân tỉnh, kiêm Trưởng ban tổ chức giải-cho biết: “Doanh nhân được coi là “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”. Bởi vậy, mỗi doanh nhân cần có một tinh thần minh mẫn trong một thân thể cường tráng để có thể hoàn thành tốt sứ mệnh được giao. Nhằm tạo sân chơi riêng cho giới doanh nhân, từ năm 2006, chúng tôi bắt đầu tổ chức Giải Quần vợt Doanh nhân tỉnh Gia Lai. Mới ra đời không lâu nhưng sân chơi này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu của số đông các VĐV ở môn quần vợt, chúng tôi đã quyết định mở rộng đối tượng tham gia thi đấu tại giải này. Do đó, giải lần này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, số lượng VĐV tham dự nhiều gấp 3 lần so với năm ngoái”.
Ở giải đấu diễn ra vào năm 2017, chỉ có 50 VĐV tham gia thi đấu ở nội dung đôi nam. Kết quả, với chuỗi thành tích toàn thắng, Cúp vô địch đã thuộc về cặp VĐV Lê Việt Hường/Lý Doãn Chương; cặp VĐV Nguyễn Bá Ngọc/Nguyễn Xuân Ba đoạt giải nhì; các cặp VĐV: Nguyễn Đức Hoàng/Huỳnh Quang Hưng và Nguyễn Bá Thường/Nguyễn Trọng Phương đồng giải ba. 
Nói về giải đấu này, ông Nguyễn Minh Đường-Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu Nông sản Tây Nguyên (trụ sở đóng tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) cho hay: “Mặc dù đang bận đi công tác nước ngoài nhưng tôi tranh thủ thu xếp công việc kịp về nước để tham gia thi đấu giải năm nay. Doanh nhân mỗi người mỗi việc ở nhiều lĩnh vực, ít có điều kiện gặp gỡ nhau. Tham gia giải đấu, bên cạnh việc so tài trên sân quần vợt còn là dịp chúng tôi giao lưu, học hỏi, mở rộng mối quan hệ hợp tác, để không ngừng đưa doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn”.
Giải Quần vợt truyền thống doanh nhân tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2018 không chỉ giúp các doanh nhân rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe mà còn góp phần bồi đắp ý chí, nghị lực trên thương trường để đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.