Asian Para Games 2018: Việt Nam thêm 7 huy chương trong ngày thứ tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong ngày 10/10, ngày thi đấu thứ tư của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018, các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung bơi tự do, đẩy tạ, bóng bàn cá nhân nam-nữ, cờ vua tiêu chuẩn và cầu lông đơn nam; và giành thêm được 7 huy chương.
Vận động viên Võ Thanh Tùng tự hào giơ cao tấm Huy chương vàng thứ 3 tại Asian Para Games 2018. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)
Vận động viên Võ Thanh Tùng tự hào giơ cao tấm Huy chương vàng thứ 3 tại Asian Para Games 2018. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)
Đáng chú ý là trong ngày, ở nội dung bơi 200m tự do hạng thương tật S5, vận động viên Võ Thanh Tùng đã tiếp tục thành công xuất sắc và giành huy chương vàng. 
Tùng chia sẻ: “Đây là tấm huy chương vàng thứ ba của em và em đã thi đấu thành công ở 3 cự ly, phá được 3 kỷ lục. Em cảm thấy rất vui và hài lòng với quá trình nỗ lực luyện tập của mình."
Trong giây phút vui mừng, Tùng đã gửi lời cảm ơn gia đình đã giúp em có nhiều thời gian, điều kiện luyện tập và an tâm thi đấu trong tâm lý tự tin nhất.
Thanh Tùng cho biết ngày 11/10, em sẽ tiếp tục thi đấu ở nội dung 50m bơi tự do với một tâm lý tự tin và hy vọng sẽ lại may mắn và chiến thắng.
Trong khi đó, đội cờ vua đã mang về cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thêm một huy chương đồng đồng đội nữ PI (KTVĐ), một huy chương bạc đồng đội nữ B2-B3 và một huy chương đồng đồng đội nữ B1.
Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng giành thêm ba huy chương đồng khác ở các môn: ném lao, đẩy tạ và bơi 50m tự do của nữ.
Tính đến tối 10/10, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 23 huy chương, trong đó có 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 13 huy chương đồng, tạm giữ vị trí thứ 12 trong bảng tổng sắp huy chương.
Hải Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.