Quê hương đón chào đoàn thể thao VN và thầy trò HLV Park Hang-seo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĐV Nguyễn Văn Trí sẽ được mời giao lưu tại lễ vinh danh vào chiều tối ngày 2.9. Ảnh: Độc Lập
VĐV Nguyễn Văn Trí sẽ được mời giao lưu tại lễ vinh danh vào chiều tối ngày 2.9. Ảnh: Độc Lập
Mặc dù tối 2.9 tại Indonesia mới diễn ra lễ bế mạc Á vận hội 2018 (ASIAD 18) nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn chia tốp và lên đường về nước vào sáng nay, kết thúc 20 ngày đua tranh căng thẳng, quyết liệt với rất nhiều niềm vui và cả nỗi buồn...
Có số lượng hùng hậu nhất trong lịch sử các kỳ tham dự ASIAD, đoàn thể thao Việt Nam đến với đại hội thể thao lớn nhất châu lục với 523 thành viên. Gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ đoàn, 12 bác sĩ, 20 cán bộ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 6 phiên dịch, 81 huấn luyện viên, 352 vận động viên (177 nữ, 175 nam).
Đoàn Việt Nam tham dự 32 môn và phân môn thể thao, gồm: điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, thể dục dụng cụ, pencak silat, karate, taekwondo, wushu, cầu mây, rowing, xe đạp, đấu kiếm, bóng bàn, bắn cung, canoeing, vật, quyền Anh, quần vợt, judo, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), cầu lông, golf, jujitsu, kurash, sambo, bóng rổ 3x3, bowling, soft tennis, bóng chuyền bãi biển.
Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 4 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 18 huy chương đồng, xếp vị trí thứ 17/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội.
Trong số 4 huy chương vàng của Việt Nam, có 3 huy chương vàng cá nhân, gồm VĐV môn điền kinh - nội dung nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo, 2 VĐV môn võ pencak silat Nguyễn Văn Trí, Trần Đình Nam. 1 huy chương vàng đồng đội môn đua thuyền rowing do công của 4 cô gái Phạm Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo.
Đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam mặc dù không giành huy chương nhưng đã lọt vào top 4 đội mạnh nhất môn bóng đá nam ASIAD 18. Đội đã để lại dấu ấn đặc biệt khi thắng 5 trận liên tiếp, gồm 3 trận ở vòng bảng trước Pakistan, Nepal, Nhật Bản, thắng Bahrain ở vòng 16 đội, thắng Syria ở tứ kết, không để lọt lưới bàn thua nào. Tại bán kết, đội đã thất bại trước Olympic Hàn Quốc (đội sau đó giành ngôi vô địch ASIAD 18) và thua UAE ở trận tranh huy chương đồng.
Theo lịch trình, 10 giờ sáng 2.9, chuyên cơ A321 của VietNam Airlines sẽ đưa một số đội tuyển Việt Nam thi đấu những ngày cuối cùng tại ASIAD 18 và đội Olympic Việt Nam từ Jakarta, về đến Hà Nội dự kiến vào 13 giờ chiều cùng ngày.
Huy Hoang - với tấm HCB lịch sử môn bơi. Ảnh: Độc Lập
Huy Hoang - với tấm HCB lịch sử môn bơi. Ảnh: Độc Lập
Được sự đồng ý của Chính phủ, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hà Nội sẽ đồng tổ chức lễ vinh danh đoàn thể thao Việt Nam (VN) và đội Olympic Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào 17 giờ ngày 2.9, trong chương trình mang tên: “Tự hào Việt Nam”. Dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có mặt tại sự kiện đặc biệt này.
Tại lễ vinh danh có các cuộc giao lưu với các VĐV xuất sắc như nhà vô địch nhảy xa ASIAD 18 Bùi Thị Thu Thảo, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng với tấm HCB lịch sử cho bơi lội Việt Nam, các nữ VĐV chèo thuyền rowing với tấm HCV đồng đội…Tiếp đó là màn giao lưu với các cầu thủ Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Dũng, Quang Hải, Minh Vương. HLV Park Hang-seo sẽ gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ cả nước.
Được biết, để di chuyển từ sân bay Nội Bài về sân Mỹ Đình, ban tổ chức sẽ không bố trí xe bus mui trần như đợt đón đội U.23 Việt Nam sau kỳ tích giành ngôi á quân giải U.23 châu Á.
Những chàng trai Olympic Việt Nam đã có một kỳ ASIAD ấn tượng. Ảnh: Độc Lập
Những chàng trai Olympic Việt Nam đã có một kỳ ASIAD ấn tượng. Ảnh: Độc Lập
Chia sẻ với giới truyền thông, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế sơ suất đến mức thấp nhất. Ban tổ chức đã lên kế hoạch rất chi tiết và cụ thể với TP Hà Nội và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như một số đơn vị khác, từ việc các VĐV từ Indonesia về Việt Nam bằng máy bay ra sao, buổi đón tại sân bay Nội Bài thế nào, chặng đường từ sân bay về SVĐ quốc gia Mỹ Đình bố trí sao cho hợp lý, khoa học nhất, tránh cho các VĐV phải trải qua một quãng thời gian quá dài trên đường gây mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần…
Nếu cố gắng và có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng từ các lực lượng liên quan, chúng ta hoàn toàn có thể làm được công tác đón tiếp một cách an toàn và chu đáo. Để giải quyết vấn đề ách tắc giao thông trên tuyến đường từ sân bay về thành phố, phải có sự phối hợp tốt giữa Sở Giao thông – Vận tải, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội”.
Ngoài ra, theo kế hoạch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp đón đoàn Việt Nam và đội Olympic Việt Nam tại Văn phòng Chính phủ vào 16 giờ ngày 3.9 – chương trình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Tổng cục TDTT phối hợp tổ chức.
Nhật Duy (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.